Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đoàn ĐBQH Ninh Bình đổi mới hoạt động, đóng góp vào nhiều quyết sách lớn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đoàn ĐBQH Ninh Bình đổi mới hoạt động, đóng góp vào nhiều quyết sách lớn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, các đại biểu đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, với nhiều đóng góp quan trọng vào các quyết sách lớn, mang tính lịch sử của Quốc hội.

Chiều 20/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà... cùng các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt. Ảnh: Công Luật
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt. Ảnh: Công Luật

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của Quốc hội từ khóa I đến nay, một quá trình kế thừa liên tục, không ngừng đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng kịp thời yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng.

Suốt 80 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là Quốc hội của dân, do dân và vì dân; thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Hiếu
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Hiếu

Đặc biệt, Quốc hội khóa XV được đánh giá là một nhiệm kỳ mang tính chất đặc biệt, với nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ này mang tính toàn diện và nổi bật, như: Kiểm soát thành công đại dịch Covid-19; sắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị; sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành, triển khai nhiều quyết sách chiến lược, đột phá, có giá trị dài hạn đối với sự phát triển của đất nước.

Trong chặng đường vẻ vang 80 năm của Quốc hội, Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình trước đây và tỉnh Ninh Bình ngày nay tự hào có 431 đại biểu qua các thời kỳ, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đã nỗ lực cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội. Dù hoạt động trong những bối cảnh khác nhau, các đại biểu đều làm tròn trách nhiệm, thực sự là cầu nối giữa cử tri với nghị trường Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Công Luật
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Công Luật

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình có nhiều đổi mới rõ nét. Công tác tham gia xây dựng luật được thực hiện qua nhiều kênh, hướng mạnh vào các đối tượng chịu tác động trực tiếp, phù hợp với từng thời điểm.

Qua 19 kỳ họp của Quốc hội, Đoàn đã tham gia góp ý trên 200 dự án luật; có 544 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận, đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng pháp luật và các chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tiễn địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao kỷ niệm chương 'vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam' cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn. Ảnh: Công Luật
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao kỷ niệm chương 'vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam' cho Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn. Ảnh: Công Luật

Đoàn đã tổ chức 14 cuộc giám sát chuyên đề, 23 cuộc khảo sát việc thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó đánh giá khách quan việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi.

Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ là nhiều đại biểu trong Đoàn đã có các phát biểu, tham luận với phân tích sâu sắc, lập luận thuyết phục, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, được dư luận đồng tình và các cơ quan chức năng tiếp thu. Nhiều ý kiến chất vấn thể hiện rõ trách nhiệm, sự theo dõi sát sao của đại biểu đối với những vấn đề cử tri quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao Bằng khen tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Trọng Hiếu
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong trao Bằng khen tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Trọng Hiếu

Hoạt động tiếp xúc cử tri luôn được Đoàn ĐBQH tỉnh chú trọng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua các cuộc tiếp xúc, Đoàn đã tổng hợp và chuyển 692 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quốc hội khóa XV đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, thông qua nhiều quyết sách mang tính lịch sử, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan đến tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Đình Minh