Đoàn Hoa Lư đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Ngày 23/9, tại tỉnh Đồng Nai, Trung đoàn 3 (Đoàn Hoa Lư) thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 đã Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (23/9/1965 - 23/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Trung đoàn 3 được thành lập trong kháng chiến chống Mỹ, tiền thân là Trung đoàn 95C. Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện ở Khe Lau trên Quốc lộ 1 từ bến phà Ghép đến cầu Hang thì máy bay địch đến bắn phá. Được lệnh của Trung đoàn trưởng, Đại đội súng máy phòng không 12,7 mm đã bắn rơi 1 chiếc máy bay F4.
Với chiến công xuất sắc này, Đại đội 14 (nay là Đại đội 16) được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây là chiến công và cũng là tấm huân chương đầu tiên của Trung đoàn.
Từ giữa tháng 11/1968, Trung đoàn 3 tham gia chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ. Giai đoạn này, Trung đoàn đã tiến công đánh chiếm phần lớn căn cứ Sóc Con Trăng, loại khỏi vòng chiến đấu 7 đại đội, phá hủy 24 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi 18 máy bay lên thẳng và tiêu diệt nhiều sinh lực, vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch.
Khi tổng kết hoạt động trên chiến trường B2 năm 1969, với những chiến công đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn được Trung ương Cục miền Nam, Bộ Tư lệnh Miền tuyên dương là Trung đoàn đánh giỏi nhất của khối chủ lực Miền và tặng Cờ truyền thống thêu 16 chữ vàng “Đoàn kết, anh dũng, tự lực, tự cường, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn”.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1973, Trung đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Giai đoạn từ 1970-1974, Trung đoàn tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch và lập được những chiến công oanh liệt trong điều kiện vô cùng khó khăn, như trận đánh tại Trảng Bà Điếc, Chiến dịch Nguyễn Huệ…
Bước vào cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975, Trung đoàn phối hợp với các đơn vị đánh chiếm Biệt khu Thủ đô ngụy-một trong 5 mục tiêu chiến lược trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tháng 1/1979, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia, Trung đoàn 3 tiếp tục cùng với các đơn vị bạn và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn, giúp giải phóng thủ đô Phnôm-pênh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Sau gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, “Đội quân nhà Phật”.
60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 luôn đoàn kết, tự lực, khắc phục khó khăn, cơ động chiến đấu trên nhiều chiến trường và lập nhiều chiến công viết nên những trang sử anh hùng “đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn” của Đoàn Hoa Lư.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Trung đoàn Bộ binh 3 trong 60 năm qua.
Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, bước vào kỷ nguyên mới, Trung đoàn 3 tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, anh dũng, tự lực, tự cường, đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn” của Đơn vị Anh hùng. Song song đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Hà Viết Liễn - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng QĐND, củng cố quốc phòng; góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng bằng khen cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3.