Đoàn học sinh Việt Nam giành giải cao tại diễn đàn FRSIS

H.Minh 28/09/2023 19:38

Với 12 học sinh, được chia làm 3 đội, đoàn Việt Nam đã giành 3 giải, gồm 1 giải Bạch kim, 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc tại cuộc thi Vì thế giới hòa bình và thịnh vượng của diễn đàn FRSIS.

Đoàn học sinh Việt Nam giành giải Bạch kim.

FRSIS (Fully Residential International Symposium) là diễn đàn thường niên của Bộ Giáo dục Malaysia dành cho khối các trường phổ thông chuyên và nội trú chất lượng cao và các đoàn học sinh quốc tế. Tham dự diễn đàn thủ lĩnh trẻ năm nay có 70 trường của Malaysia và 25 đội quốc tế.

Những hoạt động chính của FRSIS là những chia sẻ của chuyên gia, chia sẻ quan điểm của học sinh thông qua góc độ học tập nghiên cứu, thuyết trình về chủ đề xã hội. Cuộc thi nghiên cứu năm nay được tiến hành trong thời gian 2 tháng, các đội tham gia thi thuyết trình trực tiếp tại trường trung học SM Sait Sultan Mahmud Terenggagu, Malaysia tổ chức từ ngày 22 - 30/9/2023. Chủ đề của cuộc thi năm nay là: Vì thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Đoàn học sinh của Việt Nam gồm 9 học sinh trường TH, THCS và PTTH Thực nghiệm, 1 học sinh chuyên Hà Nội Amsterdam, 1 học sinh chuyên ngoại ngữ và 1 học sinh PTTH chuyên sư phạm đã nỗ lực, cố gắng tìm hiểu các lĩnh vực và chủ đề của lần này. Tập luyện kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, đồng thời mang tới hội nghị những tiết mục giao lưu văn hóa, văn nghệ để lại dấu ấn tốt đẹp tới bạn bè quốc tế. Các em đã cùng 70 trường học chất lượng cao của Malaysia và 25 đội quốc tế đóng góp tiếng nói chung, xác định vai trò của thanh thiếu niên trước các vấn đề chung của toàn cầu.

Đoàn học sinh Việt Nam năm nay chia làm 3 đội thi. Đội 1 gồm 4 học sinh: Nguyễn Nhật Nam, Nguyễn Lê Lam Giang, Đỗ Thục Anh và Nguyễn Trang Thảo (trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục) do cô Nguyễn Nội Hà và cô Nguyễn Tú Anh phụ trách. Đội đã dành giải Bạc với chủ đề: Triển vọng ứng dụng của AI ở Việt Nam.

Đội 2 gồm 4 học sinh trường TH, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục: Nguyễn Quý Khoa lớp 12, Bùi Tú Uyên lớp 11, Nguyễn Khánh Bảo Ngọc lớp 11, Lê Bảo Châu lớp 9. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Hà Châu, đội đã giành huy chương Vàng với chủ đề: Trao quyền cho thanh niên Việt Nam xây dựng hòa bình thế giới

Đội 3 gồm 4 học sinh: Dương Minh Uyên lớp 10 (trường THPT chuyên Hà Nôi - Amsterdam), Nguyễn Viết Trung Hà lớp 10 (THPT chuyên Ngoại Ngữ), Phạm Danh Sơn lớp 10 (THPT chuyên Sư phạm) và Nguyễn Gia Bảo Ngọc lớp 9 (TH,THCS &THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục) đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất của giải Bạch kim ở chủ đề: Hướng phát triển của nền kinh tế tự do tại Việt Nam với sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Thu Hà.

Em Nguyễn Quý Khoa đã đại diện cho Đoàn học sinh các trường quốc tế, phát biểu những cảm nghĩ và được đánh giá cao tại lễ Bế mạc Diễn đàn năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn học sinh Việt Nam giành giải cao tại diễn đàn FRSIS

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO