Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đoàn kết - chìa khóa của thành công

Hoàng Mai 01/07/2025 08:00

Hôm nay (1/7), đất nước bước vào một trạng thái mới với tinh thần mới với bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp hoàn toàn mới, sau khi chúng ta chính thức vận hành tỉnh, thành phố mới theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là thời khắc, thiêng liêng và trọng đại của Nhân dân ta, Tổ quốc ta.

anh bo sung Thoi luan
Ảnh: Ngọc Anh.

Để đi đến ngày hôm nay, với tinh thần quyết liệt, “vừa chạy vừa xếp hàng”, cả bộ máy của hệ thống chính trị đã vào cuộc với sự đồng lòng, nhất trí từ trên xuống dưới. Suốt hơn 6 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự nỗ lực của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, nhiều cơ quan, ban ngành, địa phương với tinh thần “làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” để chúng ta có thể vận hành bộ máy hành chính mới thông suốt từ trung ương đến địa phương. Những quyết định xóa bỏ cấp huyện, sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, các phường xã là những quyết định lịch sử mang tầm thời đại.

Nói như Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu tại Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính tại TPHCM sáng 30/6 thì: “Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân”.

Trong tiến trình sắp xếp ấy, ý Đảng đã hợp lòng dân. Đảng viên, cán bộ và Nhân dân đã bày tỏ sự đồng lòng, nhất trí, gạt bỏ lại những nỗi niềm riêng để hướng đến cái chung. Cái chung ấy chính là sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Hơn lúc nào hết, “chúng ta đang đứng trước vận hội lớn”- vận hội của phát triển trong kỷ nguyên mới. Và, giống như truyền thống dân tộc bao đời nay, Nhân dân cũng chính là những người ủng hộ chủ trương lớn, quan trọng này của Đảng ta. Đó thực sự là sự may mắn của đất nước, của dân tộc với ý chí “muôn người như một”.

Từ hôm nay trong ngôi nhà chung mới, chúng ta cần thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí và quyết liệt cùng nhau thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để làm sao có được “một đội ngũ- một mục tiêu”- mà mục tiêu cao nhất không gì khác là dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và mỗi người trong đội ngũ đều gạt bỏ niềm riêng để phấn đấu vì mục tiêu chung cao cả ấy.

Đó cũng là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong bài viết “Sức mạnh của đoàn kết”: Đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị chính là chìa khóa thành công của cuộc cải cách này. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn; sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân sẽ tạo nền tảng ổn định triển khai hiệu quả mô hình mới. Chưa bao giờ yêu cầu “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong bộ máy của hệ thống chính trị lại quan trọng như lúc này.

Bởi, khi tổ chức lại bộ máy, nếu thiếu đoàn kết có thể làm nảy sinh nhiều thách thức và nguy cơ chia rẽ. Đó là điều người đứng đầu Đảng ta đã nhận ra và chỉ rõ có nguy cơ, biểu hiện. Nhưng, với tinh thần của Thánh Gióng kết hợp giữa tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc, chúng ta có quyền tin tưởng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy này sẽ thành công. Đất nước ta sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kết - chìa khóa của thành công