Đoàn kết trí tuệ người Việt Nam

Ảnh: Hoàng Long 18/05/2016 12:49

Ngày 18/5, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc” (1941 - 1951).

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tới dự khai mạc triển lãm phòng trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc” (1941 - 1951).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự. Cùng đi có ông Trần Chiến Thắng nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ tiến hành bầu cử. Trong thời điểm này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết toàn dân tộc (1941-1951)”, chuyên đề có này có mối quan hệ khăng khít đến cách mạng tháng 8-1945, đến Mặt trận Việt Minh, đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hôm nay.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cách đây 71 năm, ngày 19-8-1945 Cách mạng tháng 8 đã thành công ở Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước, đánh dấu một giai đoạn cách mạng mới. Nhờ có cách mạng tháng 8 mà người Việt Nam có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc còn bây giờ điều đó được thể hiện ở quyền bầu cử, quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

“Con đường cách mạng Việt Nam rất đặc biệt. Khi thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh thì những người cùng chí hướng muốn giành lại độc lập tham gia, tức là không phải chỉ công nhân, nông dân mà cả trí thức, tư sản yêu nước cùng tham gia” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức triển lãm chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc” (1941 – 1951) một lần nữa khẳng định lại trí tuệ người Việt Nam, phương thức đại đoàn kết này của người Việt Nam còn là công cụ lâu dài để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

“Chúng tôi hoan nghênh việc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng quân đội, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức, trưng bày hiện vật trước bầu cử để chúng ta nhớ lại nước Việt Nam giành được độc lập ngày hôm nay như thế nào. Dù kinh tế còn khó khăn, dù có những điều đồng bào còn chưa hài lòng nhưng bằng sự đoàn kết chọn ra những người lãnh đạo có tâm, có tầm, có đức để bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp”, người đứng đầu Mặt trận khẳng định.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 28/01/1941, sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã trở về tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Để tập hợp đông đảo hơn nữa mọi tầng lớp nhân dân chống kẻ thù xâm lược, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc cùng Trung ương Đảng quyết định thành lập Mặt trận Độc lập Đồng minh (Mặt trận Việt Minh) thay cho Mặt trận Thống nhất Phản đế Đông Dương.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phát biểu.

Tồn tại trong vòng 10 năm (1941 - 1951), Mặt trận Việt Minh đã có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử. Từ khi ra đời Mặt trận Việt Minh luôn giương cao ngọn cờ độc lập, đoàn kết các tầng lớp nhân dân giải phóng dân tộc. Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh – Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò của Mặt trận Việt Minh trong việc tập hợp quần chúng, phát huy sức mạng của đại đoàn kết dân tộc dưới lá cờ Việt Minh, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 – 1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Theo đó, nội dung trưng bày gồm 4 phần: Phần mở đầu giới thiệu bối cảnh lịch sử trong nước và quốc tế trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh. Phần 1: Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh, giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò, định hướng, chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời của Mặt trận Việt Minh.

Phần 2: Mặt trận Việt Minh – ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc (1941 -1951) gồm 2 nội dung: Đoàn kết dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1941 - 1945) và Đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1951).

Quang cảnh buổi khai mạc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Đặc biệt ở phần kết giới thiệu những hình ảnh về đại đoàn kết dân tộc thời kỳ đổi mới và hình ảnh về lễ kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh của dân tộc Việt Nam trong những năm qua. Bao gồm: ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 10 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, diễn ra ngày 18/10/2010 tại Hà Nội; ảnh quang cảnh khai mạc tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015; Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 với nội dung: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững hòa bình, chủ quyền quốc gia…

N. Phượng – Hà Ngân

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kết trí tuệ người Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO