Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' làm việc tại Phú Yên

Thùy Trang 20/07/2023 13:05

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngày 20/7/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy , Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự còn có ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo.

Về phía tỉnh Phú Yên có bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phú Yên; ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo Hoàng Công Thủy ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Phú Yên trong những năm qua đã có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động một cách chủ động, đúng hướng, kịp thời, phù hợp với tình hình của địa phương. Hàng năm, tỉnh đã tổ chức phiên chợ hàng Việt để giới thiệu hàng Việt về nông thôn, miền núi, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển các điểm bán hàng Việt cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng, miền tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những hoạt động chính của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuy nhiên, một số hoạt động này triển khai chưa đồng bộ, kịp thời, vẫn theo mùa vụ..., khiến người tiêu dùng nông thôn khó tiếp cận và ủng hộ hàng Việt. Chất lượng của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ chưa cao, giá cả chưa hợp lý…

Sau hơn 10 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động, đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Đến nay có 63/63 tỉnh ủy, thành ủy thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động, trong đó 12 tỉnh, thành phố Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, thành ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Nhiều địa phương trong cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo đến cấp xã (Có 475/712 huyện, quận, thị xã, thành phố tại 50 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện (đạt 66%); Có 1.463/11.159 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã được thành lập (đạt 13,11%). Hiện nay trên thực tế đã có trên 60% người dân đã thường xuyên mua hàng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Ban chỉ đạo của tỉnh Phú Yên, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, khơi dậy tinh thần của doanh nghiệp, người dân và các tổ chức, cơ quan nhằm góp phần phục hồi kinh tế, thích ứng với kiểm soát linh hoạt, an toàn. Tăng cường hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vận động nhân dân đấu trang, tố giác hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giá, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi khác. Cũng như chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, đồng thời thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trong nước, trước mắt thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại buổi việc với tỉnh Phú Yên.

Cùng ngày Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, công tác phản biện xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận từ nay đến cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' làm việc tại Phú Yên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO