Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn công bố kết luận kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Vũ Mạnh 19/10/2023 16:32

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 891 của Ban Bí thư do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã chủ trì công bố kết luận kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham dự cuộc làm việc có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên đoàn kiểm tra và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 891-QĐNS/TW, ngày 7/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo kế hoạch, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số đảng bộ trực thuộc Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, nghiêm túc theo quy định của Đảng, sự chuẩn bị chu đáo, cầu thị của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đến nay cơ bản đã hoàn thành cuộc kiểm tra theo quyết định của Ban Bí thư.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Từ nội dung dự thảo báo cáo, đại biểu tham dự cuộc làm việc đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm nội dung kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại cuộc làm việc.

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, kết quả kiểm tra sẽ được Đoàn báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng phục vụ cho công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc đánh giá các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn công bố kết luận kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO