Đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm giành 5 Huy chương Vàng ASIAD 19

PV (theo TTXVN) 01/09/2023 08:23

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ xuất quân ngày 20/9, chỉ tiêu của Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này là giành từ 2 tới 5 Huy chương Vàng.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 32. Người cầm cờ là vận động viên bơi Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh (tư liệu) minh họa: Hoàng Linh/TTXVN.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký Quyết định số 2494/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) tại Trung Quốc.

Đoàn sẽ do Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt làm Trưởng đoàn. Hai Phó Trưởng đoàn là Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao 1 Hoàng Quốc Vinh và Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao 2 Ngô Ích Quân.

Ở kỳ ASIAD 19 lần này, Việt Nam có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia và 90 huấn luyện viên, 337 vận động viên của 31 môn. Hiện tại, môn bóng đá nam U23 và bóng đá nữ chưa có danh sách cầu thủ chính thức tham gia. Danh sách sẽ do Ban huấn luyện quyết định ngay trước khi các thành viên lên đường đi Hàng Châu (Trung Quốc).

Thi đấu tại ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các môn: Cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karate, xe đạp, cử tạ, bắn cung. Nhóm hai gồm các môn: Bơi, điền kinh, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, cờ vua, quần vợt, thể dục dụng cụ, roller, quyền anh (boxing), taekwondo, vật, wushu, judo, kurash, jujitsu, đấu kiếm. Nhóm ba là các môn: Bóng chuyền, bóng đá, golf, cầu lông, bóng mềm (soft tennis), thể thao điện tử- Esports, nhảy breaking.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ xuất quân ngày 20/9, một số môn thi đấu dựa theo lịch thi đấu cụ thể sẽ xuất phát trước hoặc sau. Tại SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt cũng là Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội và chúng ta giành được ngôi vị Nhất toàn đoàn.

Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng được Cục Thể dục thể thao lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc của ASIAD 19 lần này. Chỉ tiêu của Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội này là giành từ 2 tới 5 Huy chương Vàng.

Trên 37.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ ASIAD 19

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) diễn ra tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 37.600 tình nguyện viên phục vụ sự kiện thể thao này.

Sân vận động Olympic Hàng Châu, nơi dự kiến tổ chức lễ khai mạc ASIAD 19. Ảnh: AFP.

Sau nhiều vòng tuyển chọn và đạo tạo, các tình nguyện viên đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ khác nhau trong khuôn khổ ASIAD 19, trong đó có các hoạt động đăng ký và chứng nhận, hỗ trợ phiên dịch và các dịch vụ khác liên quan đến sự kiện thể thao này. Họ chủ yếu là sinh viên đến từ 46 trường đại học tại tỉnh Chiết Giang và sẽ mặc đồng phục màu ngọc lam khi phục vụ tại ASIAD 19, cũng như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á.

Ban đầu, ASIAD 19 được lên kế hoạch tổ chức tại Hàng Châu vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc, ASIAD 19 phải hoãn lại tới tháng 9 năm nay. Theo đó, ASIAD 19 sẽ diễn ra từ ngày 23/9 - 8/10 tới tại Hàng Châu.

ASIAD là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất châu Á. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc đăng cai ASIAD, sau khi đã là chủ nhà của sự kiện này vào các năm 1990 và 2010.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Thể thao Việt Nam quyết tâm giành 5 Huy chương Vàng ASIAD 19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO