Đoàn Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Ngày 29/6, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (Lào) đã có các hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống tại tỉnh Quảng Trị.
Từ ngày 29/6 - 3/7, nhận lời mời của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) có chuyến thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.
Sáng 29/6, ông Đặng Thanh Phương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Nhân dân, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Công Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị đón tiếp đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Tham gia cùng đoàn có: ông Lê Văn Mùi, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn, Trưởng ban quản lý trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du; bà Sivanheuang Phengkhammay (Nguyễn Thị Thanh Hương), Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du… và hơn 30 giáo viên, học sinh tiêu biểu của Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.
Tiếp tục chương trình, đoàn đã đến dâng hương tại các địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị.
Kết thúc các hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du di chuyển đến TP Huế để tiếp tục chuyến thăm, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam.
Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh kiều bào đi thăm và tìm hiểu các di sản văn hóa, di tích lịch sử của đất nước, tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân thế hệ cha anh; qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và nâng cao ý thức trách nhiệm của kiều bào đối với việc quảng bá văn hóa, lịch sử, đất nước con người Việt Nam và giữ gìn, bảo tồn truyền thống văn hóa, bản sắc của dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh kiều bào về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về giá trị lịch sử, ý nghĩa chiến lược và trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công xây dựng.
Thông qua các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và trải nghiệm thực tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, tinh thần Đại Đoàn kết dân tộc, chủ trương coi “cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam” và các chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào.









