Đoàn Việt Nam giành 87 HCV, tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng SEA Games 32

PV 13/05/2023 21:51

Tính đến 21h ngày 13/5, đoàn Việt Nam sở hữu 87 HCV, 77 HCB và 86 HCĐ, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương SEA Games 32, bỏ xa đoàn thứ hai là Thái Lan (76 HCV).

Theo Dân trí, trong ngày 13/5, sự tỏa sáng của các môn lặn, Aerobic, cử tạ, Boxing, Judo, Billiards, cờ tướng, xe đạp giúp đoàn thể thao Việt Nam đã sở hữu 87 HCV, bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan.

Ngày thi đấu 13/5 đánh đấu thành công của thể thao Việt Nam ở SEA Games 32 với 16 tấm HCV. Đội tuyển lặn giành 5 HCV, Aerobic đoạt 3 HCV, Boxing có 2 HCV. Các môn khác như Judo, cờ tướng, cử tạ, xe đạp, Billiards, đua thuyền cũng thi đấu thành công với một HCV.

Lặn giành 5 HCV trong ngày 13/5

Theo TTXVN, các vận động viên Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc giành huy chương Vàng nội dung 4x100m tiếp sức vòi hơi chân vịt Nam với thành tích 2 phút 26 giây 43.

Ở nội dung 4x100m tiếp sức vòi hơi chân vịt Nữ, Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên giành huy chương Vàng với thành tích 2 phút 43 giây 56. Với thành tích này, Đội tuyển Lặn Việt Nam lần thứ 3 phá kỷ lục SEA Games trong tối 13/5.

Ở chung kết nội dung lặn 200m vòi hơi 2 chân vịt Nam, hai vận động viên của Việt Nam là Vũ Đặng Nhật Nam, Nguyễn Lê Truyền Đạt lần lượt giành huy chương Vàng và huy chương Bạc.

Vũ Đặng Nhật Nam giành HCV môn Lặn ở nội dung Vòi hơi chân vịt đôi 200m Nam với thành tích 1 phút 38 giây 32. (Ảnh: TTXVN).

Nguyễn Trần San San phá kỷ lục SEA Games ở nội dung lặn 400m vòi hơi chân vịt Nữ với thành tích 3 phút 25 giây 05.

Kim Anh Kiệt giành huy chương Vàng nội dung 400 m vòi hơi chân vịt, phá kỷ lục SEA Games. Ở nội dung này Nguyễn Trọng Dũng nhận huy chương Bạc.

Billiards chính thức giành HCV

Nữ cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ giành tấm huy chương Vàng nội dung carom 1 băng sau khi đánh bại đồng đội Phùng Kiện Tường 50-17 trong trận chung kết.

Boxing có 3 HCV

Võ sỹ Hà Thị Linh thắng võ sỹ Philippines hạng cân 63 kg mang về huy chương Vàng cho boxing Việt Nam.

Bùi Phước Tùng đánh bại võ sỹ Thái Lan ở chung kết hạng cân 71 kg nam, mang về tấm huy chương Vàng cho boxing Việt Nam.

Judo Việt Nam có HCV

Bộ đôi Tạ Đức Huy và Nguyễn Cường Thịnh giành huy chương Vàng ở nội dung Kime No Kata (bài quyền về tự vệ).

Cờ tướng có HCV đầu tiên

Lại Lý Huynh đã giành huy chương Vàng cờ tiêu chuẩn cá nhân Nam sau khi có được 8 điểm.

HCV đua thuyền truyền thống

Các vận động viên Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương, đã giành huy chương Vàng thuyền 3 nữ 250m.

Billiards Việt Nam chắc chắn có HCV

Đội tuyển Billiards chắc chắn có huy chương Vàng Carom 1 băng Nữ, khi hai cơ thủ Lê Thị Ngọc Huệ và Phùng Kiện Tường gặp nhau ở trận chung kết.

Cử tạ Việt Nam giành HCV đầu tiên

Lại Gia Thành giành huy chương Vàng hạng cân 55 kg nam với thành tích tổng cử 261 kg (cử giật 121 kg và cử đẩy 140 kg).

Lại Gia Thành thi đấu môn Cử tạ ở hạng cân 55 kg Nam. (Ảnh: TTXVN).

Đội tuyển Xe đạp có HCV

Nguyễn Thị Thật giành huy chương Vàng đầu tiên cho Đội tuyển Xe đạp tại SEA Games 32 ở nội dung Xuất phát đồng hàng cá nhân nữ 100km sau cú bứt tốc ngoạn mục vượt qua đối thủ Thái Lan, Campuchia để về đích đầu tiên.

Aerobic hoàn tất "hat-trick Vàng" trong ngày 13/5

Các vận động viên Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh đạt 19,267 điểm, vượt qua các đối thủ cạnh tranh từ Thái Lan (18,022 điểm) và Campuchia (17,584 điểm).

Phan Thế Gia Hiển giành huy chương Vàng nội dung đơn Nam với thành tích 19,450 điểm.

Trần Hà Vi cũng đã mang về thêm 1 huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam. Hà Vi đạt tổng điểm 18,366 trong phần thi chung kết nội dung đơn nữ môn Aerobic.

Trần Hà Vi thi nội dung đơn Nữ và giành HCV với thành tích 18,366 điểm. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN).

Thành tích của Thể thao Việt Nam ngày 13/5

Huy chương vàng (16): Phạm Thế Gia Hiển (Gymnastic - Aerobic nam), Trần Hà Vi (Gymnastic - Aerobic nữ), Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong, Nguyễn Chế Thanh (Gymnastic - Aerobic đồng đội ba người), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, đường trường đồng hàng nữ), Lại Gia Thành (cử tạ, 55 kg nam), Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Hồ Thị Ne, Ma Thị Thương, Diệp Thị Hương (đua thuyền truyền thống 3 nữ), Lại Lý Huynh (cờ tướng, cá nhân nam), Tạ Đức Huy và Nguyễn Cường Thịnh (Judo, Ju No Kata nam), Bùi Phước Tùng (Boxing, 71 kg nam), Hà Thị Linh (Boxing, 60-63 kg nữ), Kim Anh Kiệt (Lặn, 400m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Trần San San (Lặn, 400m vòi hơi chân vịt nữ), Vũ Đặng Nhật Nam (Lặn, 200m vòi hơi chân vịt đôi), Lê Thị Ngọc Huệ (Billiards, carom một băng nữ), Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu và Cao Thị Duyên (lặn, 4x100m tiếp sức nữ), Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc, Lê Đặng Đức Việt (lặn, 4x100m vòi hơi chân vịt nam).

Huy chương bạc (8): Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy (golf, đồng đội nam), đội tuyển đua thuyền truyền thống 12 nam, Vũ Thị Hồng (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ), Nguyễn Thành Bảo (cờ tướng, cá nhân nam), Nguyễn Bảo Ngọc và Trần Lê Phương Nga, Judo, Ju No Kata nữ), Nguyễn Trọng Dũng (lặn, 400m vòi hơi chân vịt nam), Nguyễn Lê Truyền Đạt (lặn, 200m vòi hơi chân vịt nam), Phùng Kiện Tường (Billiards, carom một băng nữ).

Huy chương đồng (3): Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Loan (cờ tướng, cá nhân nữ), Phạm Thị Hồng Diệp (lặn, 400m vòi hơi chân vịt nữ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Việt Nam giành 87 HCV, tiếp tục dẫn đầu Bảng xếp hạng SEA Games 32

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO