Doanh nghiệp đổ xô tìm nguyên liệu trong nước
Trước tình hình biến động về tỷ giá, doanh nghiệp (DN) xuất khẩu là DN đầu tiên được hưởng lợi, DN nhập khẩu có phần khó khăn khi tỷ giá tăng cao lợi nhuận giảm sút. Để hạn chế thiệt hại, nhiều DN lên kế hoạch tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước.

DN gỗ đang lên kế hoạch tìm kiếm nguyên liệu trong nước, thay vì nhập khẩu.
Ảnh:S. Xanh
| “Chúng tôi đang tính đến giải pháp sẽ tổ chức một cuộc hội nghị với quy mô lớn của riêng các DN gỗ nhằm tìm ra nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế nguồn gỗ nhập khẩu. Một trong những nguồn gỗ được các DN gỗ nhắm tới là gỗ cao su, gỗ điều, xoài, mít… và để có thể thu mua. Dự kiến, DN sẽ đến các vùng có nhiều gỗ này nhất sau đó thương thảo với những hộ dân trồng nhiều để mua gỗ”- ông Nguyễn Tôn Quyền nói. |
Trước biến động về tỷ giá lần này, DN xuất khẩu là DN đầu tiên được hưởng lợi, còn DN nhập khẩu thì chao đảo vì tỷ lệ lợi nhuận giảm. Mới đây đồng USD tăng kịch trần ở mức 22.900 VND/USD càng bồi thêm khó khăn cho DN nhập khẩu nguyên vật liệu.
Là ngành chịu ảnh hưởng mạnh của việc điều chỉnh tỷ giá giữa VNĐ và USD, ông Nguyễn Tôn Quyền. Phó chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores) lo lắng, việc điều chỉnh tỷ giá vừa qua sẽ khiến cho DN gỗ thiệt hại vài trăm tỷ đồng vì chênh lệch giữa USD và VNĐ.
Tác động từ tỷ giá được dự báo sẽ khó khăn cho cả cộng đồng DN khi nhu cầu nhập khẩu máy móc đang tăng cao. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Việt Nam Seaprodex cho hay. Công ty đang có một lô hàng lớn nhập khẩu gồm: máy móc trang thiết bị, hóa chất, nguyên liệu… phục vụ cho hoạt động sản xuất. Việc điều chỉnh tỷ giá ảnh hướng lớn do công ty phải bỏ nhiều tiền Việt quy đổi sang USD để phục vụ thanh toán.
Không kém phần khó khăn, ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Vissan cho biết, Công ty đang phải nhập số lượng lớn hương phụ liệu và thanh toán bằng USD nên chắc chắn điều chỉnh tỷ giá vừa qua sẽ khiến DN thiệt thòi.
Trong khi nhiều DN than trời vì tỷ lệ lợi nhuận bị giảm sút do nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài thì có không ít DN có phần khá đủng đỉnh. Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu điều Việt Hà cho hay, do đã chủ động được nguồn nguyên liệu cho những đơn hàng đã ký từ trước đó, chính vì thế mà công ty đang hưởng lợi chênh lệch từ tỷ giá. Không nói cụ thể hưởng lợi bao nhiêu nhưng vị này tỏ ra rất lạc quan nếu việc tỷ giá được giữ nguyên đến hết năm.
Tương tự, đối với những DN sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì việc điều chỉnh tỷ giá lại mang đến lợi ích cho họ.
Ông Nguyễn Văn Cần, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 cho biết, các DN xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ trực tiếp và có kết hợp sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc điều chỉnh tỷ giá của NHNN.
Nói về nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong hoạt động nhập khẩu khi tỷ giá tăng, ông Nguyễn Tôn Quyền cho rằng, mặc dù DN Việt Nam sản xuất sản phẩm và phát triển tốt tại thị trường các nước nhưng nhược điểm chính của ngành gỗ là chưa chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất.
“Chúng tôi đang tính đến giải pháp sẽ tổ chức một cuộc hội nghị với quy mô lớn của riêng các DN gỗ nhằm tìm ra nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế nguồn gỗ nhập khẩu. Một trong những nguồn gỗ được các DN gỗ nhắm tới là gỗ cao su, gỗ điều, xoài, mít… và để có thể thu mua. Dự kiến, DN sẽ đến các vùng có nhiều gỗ này nhất sau đó thương thảo với những hộ dân trồng nhiều để mua gỗ”, ông Quyền nói.
Nhìn nhận về khó khăn trước mắt đối với nguyên liệu nhập khẩu, hầu hết DN cho hay, thực ra áp lực từ tỷ giá sẽ không bao giờ xảy ra đối với DN chủ động nguồn nguyên liệu, cho dù đó là nguyên liệu nhập khẩu từ các nước. Như vậy, sau khi nhận thấy khó khăn về tỷ giá đối với nguyên liệu nhập khẩu của các nước không ít DN lên kế hoạch tìm nguồn nguyên liệu trong nước để vừa chủ động vừa tăng tỷ lệ lợi nhuận.