Doanh nghiệp kỳ vọng nhiều nhóm chính sách

H.Hương 07/07/2021 08:00

Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng nhiều vào nhóm chính sách liên quan tới chiến dịch vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ.

Đại dịch đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực ngành nghề kinh tế ở Việt Nam cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Dù vậy, trong bối cảnh khó khăn chung thì hoạt động của các doanh nghiệp (DN) vẫn phải cố duy trì để cỗ xe sản xuất - kinh doanh được vận hành.

Và khi ở nhiều địa phương, khu vực phải tiến hành các biện pháp tạm thời cách ly, hạn chế hoạt động, nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan điều này thực sự làm khó cho DN. Quãng thời gian khó khăn, tính ra đã hơn 1 năm nay. Có thể thấy, du lịch, khách sạn và hàng không là những ngành đầu tiên bị ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng cũng sớm lan rộng đến các công ty trong tất cả các lĩnh vực và ngành công nghiệp.

Nhiều chính sách hỗ trợ cho DN, người lao động đã được tung ra nhưng chưa phát huy được hết tác dụng. Mới đây Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa thực hiện khảo sát lấy ý kiến về 3 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; hỗ trợ DN bị thiệt hại và chính sách thúc đẩy nhanh, hiệu quả việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo đó Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho hay đang có sự sụt giảm kỳ vọng từ phía DN đối với các chính sách hỗ trợ thời gian qua.

Kỳ vọng của DN hiện tập trung nhiều vào nhóm chính sách liên quan tới chiến dịch vaccine phòng Covid-19. Do đó, đối với các chính sách hỗ trợ tới đây, DN rất mong Chính phủ chỉ đạo các Bộ, địa phương chú trọng vào tính hiệu quả, thiết thực, để mỗi chính sách được ban hành đều có thể nhanh chóng phát huy giá trị.

Về các chính sách hỗ trợ cụ thể liên quan đến người lao động, hầu hết các DN, hiệp hội tham gia khảo sát đều đồng thuận đề xuất Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan liên quan nghiên cứu cải thiện ngay các điều kiện giải ngân gói vay trả lương cho người lao động thuộc các ngành bị tổn thương do dịch bệnh.

Về các chính sách hỗ trợ DN, phần lớn các DN, hiệp hội tham gia khảo sát đều đồng thuận đề xuất NHNN khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) xây dựng các gói vay ưu đãi để hỗ trợ DN trong năm 2021 vì hiện nay, mặc dù Thông tư 03/2021/TT-NHNN đã ban hành nhưng nhiều NHTM thông báo “đã cho vay vượt quy mô vốn ưu đãi cho DN ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19” nên dừng giải ngân, dẫn tới tăng trở lại các khoản lãi suất vay liên quan sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 căng thẳng, chiến dịch phủ sóng vaccine được kỳ vọng rất lớn. Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam Alain Cany từng phân tích, một khi lượng lớn dân số được tiêm vaccine các biện pháp giãn cách được gỡ bỏ bớt, khi đó có thể mở lại các trường học, các hoạt động kinh doanh buôn bán, mở lại biên giới cho du lịch nước ngoài và thương mại quốc tế. Điều này sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Keiju Mitsuhashi, Phó Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cũng đã chia sẻ: năm 2020 Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,9% khi hầu hết các nước trên thế giới đều tăng trưởng âm, một trong những lý do là các bạn đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch.

Giờ đây, điều quan trọng là phải ngăn chặn đợt bùng phát lần thứ 4 này và đẩy nhanh hơn nữa chương trình tiêm vaccine phòng Covid-19. Việc tiêm phòng vaccine sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của virus và cho phép toàn bộ nền kinh tế hoạt động trở lại và phục hồi, qua đó duy trì được đà tăng trưởng.

Giới chuyên gia cũng cho rằng, Chính phủ cùng với người dân Việt Nam sẽ đạt được “mục tiêu kép” vừa kiềm chế đại dịch, vừa tăng trưởng kinh tế.

Đại diện cộng đồng DN châu Âu ở Việt Nam cho rằng, nếu Chính phủ có thể đạt được mục tiêu tiêm chủng, Việt Nam sẽ đạt được “mục tiêu kép” là ngăn chặn đại dịch và phục hồi nền kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp kỳ vọng nhiều nhóm chính sách