Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Doanh nghiệp làm phân bón giả: Vẫn chưa bị xử lý

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Doanh nghiệp làm phân bón giả: Vẫn chưa bị xử lý

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàng chục nghìn lít phân bón giả bán ra thị trường thực sự là hiểm họa với người tiêu dùng. Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn tới 8 Bộ đề nghị kiểm tra việc xử lý vi phạm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong trong việc sản xuất, buôn bán phân bón, báo cáo trong tháng 8/2015.

Theo nội dung công văn số 6231/VPCP-V.I ngày 7/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đã có ý kiến giao Bộ trưởng Bộ Công thương - Phó Trưởng BCĐ 389 chủ trì phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Thường trực 389 Quốc gia, kiểm tra việc xử lý vi phạm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong (gọi tắt là công ty Thuận Phong, có địa chỉ tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Phó Thủ tướng trong tháng 8/2015.

Trước đó, tháng 4/2015, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo 389 Đồng Nai đã xác minh thông tin tố giác liên quan đến “hoạt động sản xuất phân bón giả” của công ty Thuận Phong.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang công nhân của Công ty Thuận Phong đang chiết rót phân bón (dạng nước) từ bồn chứa vào những chai nhựa có in nhãn hiệu VITOL (loại 1 lít/chai). Mặc dù sản phẩm đóng chai tại xưởng của Công ty Thuận Phong, nhưng trên nhãn sản phẩm lại ghi nguồn gốc xuất xứ “Made in USA”.

Ông Võ Thanh Tùng, Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai cho biết, kiểm kê lượng hàng hoá có trong nhà máy, lực lượng kiểm tra đã phát hiện trong kho có 3.224 chai phân bón mang nhãn hàng hoá ghi xuất xứ “Made in USA” (sản xuất tại Mỹ), tương đương 4.045,39 kg, cùng 148 kg nhãn hàng hoá ghi xuất xứ “Made in USA” và 95,18 kg nhãn phụ các loại và 1.500 tem niêm phong nhãn hiện Huma Gro.

Kết quả thống kê tại kho nhà máy cho thấy, cơ sở này đã làm giả hàng loạt sản phẩm phân bón nhập khẩu, cụ thể lực lượng kiểm tra đã thu giữ 800 chai mang nhãn hiệu BREAKOUT loại 1,3 kg/chai; 871 chai mang nhãn JACKPOT loại 1,3 kg/chai; 360 chai mang nhãn hiệu HONEY PROUND loại 1,03 kg/chai; 140 chai phân bón nhãn AGAVE PROMAX loại 1,07 kg/chai; 260 chai mang nhãn hiệu BORON loại 1,18 kg/chai; 60 chai ZAP loại 1,18 kg/chai…

Ngoài số lượng phân bón giả mạo nhãn hiệu nêu trên, trong kho của Công ty Thuận Phong còn chứa rất nhiều các mặt hàng phân bón các loại.

Kiểm tra sổ sách chứng từ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong nhà máy đang chứa hơn 1.021 tấn thành phẩm phân bón cùng hơn 2.272 tấn nguyên liệu sản xuất phân bón cùng hơn 242 tấn hóa chất thương mại và hơn 13.504 lít phân bón dạng nước chưa đóng chai. Đồng thời, tại khu vực lò hơi đoàn kiểm tra phát hiện công nhân đốt lò đang đốt màng co mang nhãn hiện Tico của Công ty cổ phần Tico.

Chiết rót phân bón (dạng nước) từ bồn chứa vào những chai nhựa tại công ty Thuận Phong.

“Toàn bộ số nhãn hàng hoá (nhãn tiếng nước ngoài và nhãn phụ), tem niêm phong vỏ bao bì đều được Công ty Thuận Phong thuê in ấn tại Việt Nam. Sự làm giả trên đã gây thiệt hại khôn lường cho nông dân, khi hàng chục nghìn lít phân bón ra đã tuồn bán ngoài thị trường”, ông Tùng nhấn mạnh

Kiểm tra sổ sách từ ngày 1/1/2014, Công ty Thuận Phong đã sản xuất và bán ra thị trường trên 40.000 chai phân bón nhãn hiệu USA các loại, tương đương trên 23.000 lít phân bón dạng nước. Xác minh tại cơ quan hải quan cho thấy, trong năm 2014, Công ty Thuận Phong còn nhập khẩu số lượng trị giá hơn 17,5 tỷ đồng, hàng hóa chủ yếu là phân bón đã pha chế và chưa pha chế có xuất xứ từ Trung Quốc. Mặt hàng phân bón của Công ty Thuận Phong có khoảng 50 mã hàng các loại, gồm phân bón NPK, phân bón vi lượng, phân bón nhập khẩu từ Mỹ….

Ông Nguyễn Hạc Thúy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết, 29 mẫu phân bón của công ty Thuận Phong đã được kiểm tra (2 lần), trong đó có 9 mẫu phân bón giám định phù hợp tương ứng với đăng ký, 1 mẫu không giám định được, còn lại 19 mẫu không phù hợp. Như vậy, có thể khẳng định có tới trên 60% các mẫu giám định không phù hợp, không đạt chất lượng. Ở đây, điều đáng nói là công ty Thuận Phong đã thuê đất quân đội trong thời gian dài để che mắt lực lượng chức năng.

Hiệp hội phân bón Việt Nam cho biết thêm, tuy sự việc đã có kết luận cụ thể song đã hơn 3 tháng, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có kết quả xử lý, tạo dư luận hoang mang, gây mất niềm tin cho bà con nông dân.

Tuấn Việt