Doanh nghiệp tố cán bộ thuế bao che trốn thuế
Hơn 2 năm nay, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải biển Giang Thủy, trụ sở số 5A Phú Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng (viết tắt là Cty Giang Thủy) đã có đơn tố cáo cán bộ Cục Thuế TP Hải Phòng “bao che trốn thuế”.
Ông Nguyễn Thanh Thủy- Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất và Vận tải biển Giang Thủy, trụ sở số 5A Phú Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng (viết tắt là Cty Giang Thủy) cho biết, Công ty được thành lập và kinh doanh từ năm 2002 đến nay. Quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ thuế cho ngân sách, riêng hai năm 2011 và 2012 đã đóng góp hơn 150 tỷ đồng tiền thuế các loại.
Từ cuối năm 2014 đến nay, ông Nguyễn Thanh Thủy đã tố cáo Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dũng Duyên (viết tắt là Cty Dũng Duyên), trụ sở ở Hải Phòng đã trốn thuế kéo dài từ năm 2011, nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lí. Chi cục Thuế quận Lê Chân, TP Hải Phòng (đơn vị quản lý thuế Cty Dũng Duyên) “im hơi lặng tiếng”. Ông Thủy đã nhiều lần tố cáo hành vi “bao che trốn thuế” của ông Chi cục trưởng Hà Văn Trường đến các cơ quan thuế cấp cao hơn, nhưng không được xem xét xử lí.
Trước đó, năm 2011, ông Thủy đã trả 1 tỷ đồng tiền xây dựng trụ sở Cty Giang Thủy (số 5A Phú Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) qua ngân hàng cho Cty Dũng Duyên, nhưng Cty Dũng Duyên đã không tính vào doanh thu nhằm trốn thuế. Cty Dũng Duyên không thể xuất hóa đơn VAT cho Cty Giang Thủy.
Trong khi Tổng Giám đốc Cty Giang Thủy đã nhiều lần gửi đơn tố như đã nêu chưa được giải quyết thì Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng Nguyễn Huy Nhặn đã ban hành Quyết định số 4332/QĐ-CT ngày 3-11-2015 và 287/CT-TTr2 ngày 1/3/2016 để thanh tra thuế Cty Giang Thủy. Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, Quyết định số 4332/QĐ-CT của Cục Thuế TP Hải Phòng là trái Quyết định 746/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ngày 20-4-2015 về quy trình kiểm tra thuế và trái theo Thông tư 204/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (hiệu lực vào ngày 4-2-2016). “Tháng 3 năm 2016, Tổng cục Thuế mới có Ban quản lý rủi ro thì Cục Thuế TP Hải Phòng không có tiêu chí nào để có thể xếp doanh nghiệp tôi chấp hành tốt pháp luật cũng như đã nộp thuế lớn vào loại rủi ro cao để phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Ông Nguyễn Huy Nhặn đã không thực hiện đúng quy trình quản lý rủi ro trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế và hiện tại năm 2017, Tổng cục Thuế mới đang hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro trong giải quyết hoàn thuế này”, ông Thủy nói.
Hồ sơ hoàn thuế của Cty Giang Thủy đã nộp đầy đủ cho Chi cục Thuế quận Lê Chân từ 1/7/2015 đến nay vẫn chưa được hoàn thuế. “Tháng 6 năm 2016 chúng tôi còn xuất khẩu 3 container hàng hóa đi Canada và được Tổng cục Hải quan phân luồng xanh miễn kiểm tra hàng hóa và hồ sơ thực tế xuất khẩu tức là doanh nghiệp uy tín rất cao về thuế và hoàn toàn không có rủi ro” - ông Thủy cho biết.
Xung quanh vụ việc, trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng Lê Ngọc Trữ cho biết, sẽ yêu cầu các phòng chức năng của Cục rà soát, kiểm tra chi tiết, cụ thể hồ sơ để giải quyết triệt để vụ việc tố cáo này. “Nếu doanh nghiệp tố cáo sai sự thật chúng tôi sẽ chuyển sang cơ quan chức năng xử lí theo đúng quy định pháp luật, còn cán bộ thuế nào làm sai quy định cũng sẽ bị xử lí” - ông Trữ nói.