Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Doanh nghiệp vẫn đối diện với nhiều sức ép, dù kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng khá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Doanh nghiệp vẫn đối diện với nhiều sức ép, dù kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng khá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 24/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) cho biết, dù kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng khá, nhưng khu vực doanh nghiệp (DN) tư nhân đang đối mặt với nhiều thách thức – từ tỷ giá, chi phí đầu vào đến sức ép cạnh tranh.

Theo ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch HUBA, 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố đạt 7,07%, phản ánh đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Kim ngạch xuất khẩu của thành phố đạt gần 68,65 tỷ USD, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước hơn 465.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Không ít DN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hướng đến sản xuất xanh. Ảnh: TL
Không ít DN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hướng đến sản xuất xanh. Ảnh: TL

Kết quả khảo sát của HUBA cho thấy, phần lớn DN vẫn duy trì ổn định. Trong đó, 30% DN có doanh thu tăng, cao hơn tỷ lệ giảm (26%). Một số lĩnh vực tăng trưởng tốt gồm công nghiệp – xây dựng (tăng 8,55%), nông – lâm – thủy sản (tăng 3,83%), cùng các ngành xuất khẩu chủ lực như điện tử, máy tính, linh kiện, công nghiệp chế biến – chế tạo tăng trên 10%.

Ngược lại, các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và nội thất đang bị thu hẹp do nhu cầu giảm và đơn hàng sụt giảm từ các thị trường lớn. Dù vậy, niềm tin của DN cho kỳ kinh doanh tiếp theo vẫn đạt mức cao, với 63% DN lạc quan. Cộng đồng DN cũng đánh giá tích cực về môi trường đầu tư, với 52% nhận định điều kiện kinh doanh đang được cải thiện, nhờ tác động từ chính sách đầu tư công và hỗ trợ khu vực tư nhân.


Theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, sắp tới thành phố sẽ tổ chức Cuộc bình chọn danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP Hồ Chí Minh” năm 2025. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện tôn vinh các giá trị bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình xanh hóa sản xuất – kinh doanh. Với chủ đề: “Doanh nghiệp Xanh – Kiến tạo thành phố Xanh”, cuộc bình chọn được triển khai từ 15/11 - 12/12, hướng đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Phước Hưng cho biết thêm, bên cạnh những lợi thế nêu trên, số DN thành lập mới giảm 13,9%, DN tạm ngừng hoạt động tăng 11,1%, và giải thể tăng 15,4%. Những con số này phần nào phản ánh áp lực của môi trường kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí tài chính, nguyên liệu, nhân công và thủ tục hành chính vẫn là “điểm nghẽn” lớn.

Đơn cử,  tỷ giá USD tăng từ 25.000 lên 26.500 đồng chỉ trong một năm khiến chi phí nhập khẩu tăng khoảng 6%, đẩy giá nguyên vật liệu và chi phí đầu tư công vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản vẫn thiếu ổn định, giá căn hộ vượt xa khả năng chi trả của người lao động, trong khi nghĩa vụ trả nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản chiếm tới 53% tổng khối lượng đáo hạn trong nửa cuối năm 2025.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra hàng gian, hàng giả bảo vệ DN, bảo vệ thị trường tiêu dùng. Ảnh: QLTT
TP Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm tra hàng gian, hàng giả bảo vệ DN, bảo vệ thị trường tiêu dùng. Ảnh: QLTT

Đặc biệt, khu vực DN nhỏ và hộ kinh doanh tiếp tục gặp khó do sự cạnh tranh của thương mại điện tử và thay đổi thói quen tiêu dùng. Cùng với đó, nhiều DN xuất khẩu lo ngại về chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, đặc biệt mức thuế 20% với hàng xuất trực tiếp và 40% với hàng trung chuyển qua Việt Nam.

Ngoài các khó khăn kinh tế, DN còn kiến nghị cải thiện thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, khi một số quy định dự thảo chưa phù hợp thực tiễn và có thể gây cản trở hoạt động sản xuất – kinh doanh.

“Từ những khó khăn nêu trên, cộng đồng DN đề xuất thành phố cần đẩy mạnh hỗ trợ tín dụng, giảm lãi suất (50% kiến nghị), kích cầu đầu tư và tiêu dùng (55%), đồng thời giảm thuế, phí và bảo hiểm xã hội để giảm gánh nặng chi phí...”, ông Hưng nói.

Thanh Giang