Doanh nghiệp vi phạm đê điều ở Nam Định bị ‘bác’ đề nghị xin ‘xẻ đê’

Duy Hưng 15/08/2023 17:54

Trong lúc chưa khắc phục các hành vi vi phạm đê điều, một doanh nghiệp ở Nam Định đề nghị được mở cửa khẩu qua đê ở chính nơi vi phạm nhưng bị cơ quan có thẩm quyền bác bỏ.

Ngày 15/8, thông tin tới Đại Đoàn Kết Online, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định cho biết mới đây tỉnh đã nhận được văn bản của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) trả lời đề nghị chấp thuận được mở cửa khẩu qua đê hữu sông Ninh Cơ của Công ty TNHH Thủy sản Hải Thắng (xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng).

Theo văn bản, ngày 30/6 Công ty Hải Thắng có văn bản gửi Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị việc trên. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời, Cục cho biết qua công tác quản lý và qua báo cáo của Sở NN&PTNT, trên khu đất bãi sông Ninh Cơ tại vị trí đề xuất mở cửa khẩu, Công ty Hải Thắng đã thực hiện xây dựng một số hạng mục công trình vi phạm pháp luật quản lý đê điều, gồm nhà điều hành 3 tầng, nhà bảo vệ, công trình phụ, không đúng quyết định cấp phép của UBND tỉnh Nam Định.

“Cơ quan quản lý đê điều, chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu Công ty xử lý, khắc phục các hành vi vi phạm nhưng đến nay các vi phạm vẫn tồn tại. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều”, văn bản trả lời của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai nêu.

Thêm rằng: “Vì vậy, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai không chấp thuận việc mở cửa khẩu qua đê như đề nghị của Công ty Hải Thắng; yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đê điều; các văn bản, biên bản của cơ quan có thẩm quyền về xử lý các hành vi vi phạm của Công ty; khẩn trương tự tháo dỡ các công trình vi phạm; hoàn trả hiện trạng ban đầu; khắc phục các hậu quả do hành vi vi phạm gây ra”.

Ý kiến bác bỏ đề nghị của Công ty Hải Thắng được mở cửa khẩu qua đê sông Ninh Cơ của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đưa ra trong bối cảnh thời gian qua báo chí liên tục phản ánh tình trạng vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ trên địa bàn tỉnh Nam Định nói chung, huyện Nghĩa Hưng nói riêng, trong đó có các hành vi phá barie bảo vệ đê, xây nhà, dựng trạm trộn bê tông trái phép. Có những doanh nghiệp vi phạm, bị lập biên bản xử lý vi phạm từ nhiều năm trước nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp pháp luật.

Đồng thời đưa ra trong bối cảnh thời gian qua UBND Nam Định liên tiếp ban hành các văn bản hối thúc các sở ngành liên quan, chính quyền các huyện, thành phố trong tỉnh thực thi trách nhiệm bảo vệ, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ đê điều.

“Gắn trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều xảy ra trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, xử lý hoặc xử lý không kiên quyết, để tồn đọng, kéo dài”, văn bản UBND tỉnh Nam Định ban hành ngày 16/5 nhấn mạnh.

Tình trạng vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ ở Nam Định được nhìn nhận diễn biến phức tạp.

Vào cuối tháng 5/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng cũng đã ra văn bản chỉ đạo UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện các biện pháp “rắn” để xử lý tình trạng vi phạm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ trên địa bàn huyện, trong đó có các vi phạm của Công ty Hải Thắng ở xã Phúc Thắng.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng yêu cầu UBND huyện phải “kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp Đức Chiến, Thủy Nguyên, Hà Thành và Hải Thắng (nằm trên địa bàn các xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Phong và Phúc Thắng - PV) tự tháo dỡ các công trình (trạm trộn bê tông, nhà điều hành,…) vi phạm hành lang đê điều, thoát lũ”.

Thêm rằng: “Nếu các doanh nghiệp không tự tháo dỡ thì yêu cầu UBND các xã có liên quan tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/6/2023”.

Liên quan tình trạng vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ ở Nam Định, trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/5, Công an tỉnh cho biết, trên các tuyến đê sông thuộc địa bàn tỉnh hiện có 305 bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng chỉ có 64/305 bãi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn đê điều.

Không chỉ doanh nghiệp, người dân có ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ đê điều kém, tình trạng vi phạm còn xảy ra ngay chính trong công tác quản lý của chính quyền địa phương, cụ thể là tình trạng: cho thuê đất trong hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào hành lang bảo vệ đê điều, mái đê, hành lang thoát lũ, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc người dân tự ý chuyển đổi sử dụng đất sai mục đích.

Việc cấp phép của một số ngành, địa phương không đúng quy định, thẩm quyền. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành ở địa phương trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, kịp thời; một số địa phương né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không kiên quyết xử lý, ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng công trình, tập kết vật liệu xây dựng trong hành lang bảo vệ đê, thoát lũ, chất thải vật liệu xây dựng cao quá mức cho phép.

Được biết, ngoài hơn 70 km đê biển, địa bàn tỉnh Nam Định còn có hệ thống đê điều của sông Hồng, sông Đáy, sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Châu Thành, sông Sò…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp vi phạm đê điều ở Nam Định bị ‘bác’ đề nghị xin ‘xẻ đê’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO