Doanh nhân, kiều bào Nguyễn Hoài Bắc: “Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang trọng trách vô cùng to lớn”
Ông Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn nhìn nhận: Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang trên mình một trọng trách vô cùng to lớn, là khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết bà con trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng hướng về quê hương.
Về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, ông Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada, Chủ tịch, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Đại Sơn (Việt kiều tại Canada) chia sẻ, nhiệm kỳ Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra ở thời điểm vô cùng quan trọng. Bởi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã bước vào nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 bằng nhiều những chính sách thay đổi mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc vào kỷ nguyên mới.
“Do đó, Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang trên mình một trọng trách vô cùng to lớn, là khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết bà con trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng hướng về quê hương. Thông qua Mặt trận, những ý kiến phản biện chính thống của tổ chức, cá nhân góp phần làm rõ thêm về các đường lối, chính sách của Đảng, và Nhà nước”, ông Bắc nói.
Ông Bắc cũng nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một khối đại đoàn kết dân tộc, thông suốt từ Trung ương với tổ dân phố, thôn, xã phường và được Nhân dân luôn tin tưởng, gắn bó. Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương cũng như Trung ương sẽ phát huy tốt tính Đảng trong Nhân dân, hướng tới nước Việt Nam giàu mạnh và tốt đẹp.
Ông Bắc cho biết thêm, cá nhân ông đã trở về Việt Nam đầu tư hơn 25 năm qua. Ông nhận thấy, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X, và khoá XI lần này đã mở rộng cho bà con kiều bào tham gia làm Uỷ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng đúng và trúng. Ở nhiệm kỳ này, Mặt trận đã lựa chọn 18 bà con kiều bào tiêu biểu ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo điều kiện cho các Ủy viên là bà con kiều bào có cơ hội, điều kiện để lan tỏa các chính sách của nhà nước Việt Nam trong thời kỳ mới.
Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng để kêu gọi các nguồn đầu tư “chất xám” và “chất xanh” trở về Tổ quốc cùng xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chia sẻ thêm về việc làm sao để người Việt Nam ở nước ngoài thấy mình thực sự là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam - Canada cho hay, những thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bà con kiều bào đang định cư tại nước ngoài sẽ trở thành những đại sứ thiện nguyện trong dân, cùng dân nước sở tại làm ăn buôn bán học tập các mô hình phát triển về khoa học kỹ thuật của nước sở tại. Kết hợp cùng bà con trong nước, các doanh nghiệp trong nước và Nhà nước Việt Nam tiếp cận nhanh chóng hơn với văn minh của thế giới, áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số, tuần hoàn xanh với các nước phát triển.
“Các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là kiều bào có một trách nhiệm vô cùng to lớn, tiếp cận với các quốc gia và vùng lãnh thổ nhanh nhất, tốt nhất gần cuộc sống của người dân nhất, đặc biệt là cộng đồng bà con người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài một cách tốt nhất”, ông Bắc bày tỏ.