Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Doanh nhân ở Thái Nguyên vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là ai ?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Doanh nhân ở Thái Nguyên vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là ai ?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào ngày 27/12/2025, doanh nhân đến từ tỉnh Thái Nguyên là ông Nguyễn Huy Quý phong tặng Anh hùng Lao động nhờ những đóng góp rất lớn cho thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến vì cộng đồng.

Doanh nhân gắn thành công với trách nhiệm xã hội

Ông Nguyễn Huy Quý – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long, người được nhiều người nhắc đến không chỉ bởi thành công trong sản xuất, kinh doanh mà còn bởi những đóng góp bền bỉ, sâu sắc cho lịch sử và an sinh xã hội.

Sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, ông Nguyễn Huy Quý sớm hình thành cho mình quan niệm: phát triển doanh nghiệp phải song hành với trách nhiệm đối với cộng đồng. Trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp, ông đã xây dựng Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long trở thành đơn vị hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp ngân sách Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Với ông, hiệu quả kinh tế không phải là đích đến cuối cùng, mà là nền tảng để sẻ chia, để đóng góp trở lại cho xã hội, nhất là với những vùng còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Huy Quý chi hàng trăm tỷ đồng giúp đỡ, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sản xuất trên cho người nghèo. Ảnh: TN.
Ông Nguyễn Huy Quý chi hàng trăm tỷ đồng giúp đỡ, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sản xuất trên cho người nghèo. Ảnh: TN.

Dấu ấn trong gìn giữ di sản lịch sử

Một trong những dấu ấn tiêu biểu làm nên tên tuổi ông Nguyễn Huy Quý là việc trực tiếp phụ trách và đóng góp 12 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo Khu Di tích lịch sử Quốc gia 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 tại Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên. Khi tiếp nhận nhiệm vụ, khu di tích xuống cấp, thiếu quy hoạch tổng thể, chưa tương xứng với sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trong đêm Giáng sinh năm 1972. Công trình hoàn thành cuối năm 2018 đã “hồi sinh” một địa chỉ đỏ, trở thành không gian tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục công đức hơn 10 tỷ đồng trùng tu Chùa Hương Ấp – Đền Mục (Phổ Yên), nơi thờ Vua Lý Nam Đế; hơn 10 tỷ đồng nâng cấp thờ Đội Cấn, gắn với cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Đặc biệt, đầu năm 2025, ông được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao trực tiếp phụ trách trùng tu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm, công đức 50 tỷ đồng, góp phần bảo tồn một không gian văn hóa - tâm linh tiêu biểu của tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Quý đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng trung tu, bảo tồn các di tích lịch sử, trong đó có Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm. Ảnh: TN.
Ông Nguyễn Huy Quý đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng trung tu, bảo tồn các di tích lịch sử, trong đó có Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm. Ảnh: TN.

Lan tỏa an sinh xã hội từ vùng cao Thần Sa

Gắn bó nhiều năm với xã vùng cao Thần Sa, ông Nguyễn Huy Quý thấu hiểu những thiếu thốn của người dân nơi đây. Từ trăn trở đó, ông đã tài trợ 50 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, góp phần tạo sinh kế bền vững; đồng thời tiên phong kéo điện về bản, hỗ trợ 100 hộ dân sử dụng điện miễn phí trong 15 năm với kinh phí trên 15 tỷ đồng. Điện về không chỉ thắp sáng núi rừng mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, ông còn dành nguồn lực lớn cho xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà Đại đoàn kết, trạm y tế, nhà văn hóa, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo cho các hộ khó khăn tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Huy Quý ủng hộ tiền xây dựng trường học ở xã vùng cao Thần Sa. Ảnh: TN.
Ông Nguyễn Huy Quý ủng hộ tiền xây dựng trường học ở xã vùng cao Thần Sa. Ảnh: TN.

Năm 2023, điểm trường mầm non và tiểu học Thần Sa trị giá 19 tỷ đồng do ông đầu tư xây dựng đã hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới. Ngôi trường khang trang với đầy đủ phòng học, trang thiết bị đạt chuẩn đã giúp trẻ em vùng cao không còn phải đi học trong điều kiện thiếu thốn, gian nan. Với ông Nguyễn Huy Quý, đây là sự đầu tư cho tương lai lâu dài của địa phương.

Từ phát triển doanh nghiệp, bảo tồn di sản lịch sử đến chăm lo an sinh xã hội, những việc làm bền bỉ và giàu trách nhiệm của ông Nguyễn Huy Quý đã để lại dấu ấn sâu đậm. Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao tặng chính là sự ghi nhận xứng đáng cho một doanh nhân Thái Nguyên luôn đặt lợi ích cộng đồng, quê hương lên trên hết.

Toán Nguyễn