Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Dốc sức hoàn thành 10 trường nội trú vùng biên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dốc sức hoàn thành 10 trường nội trú vùng biên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Dốc sức hoàn thành 10 trường nội trú vùng biên
Nghệ An đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học liên cấp, nhằm hoàn thành trước ngày 30/8. Ảnh: Đ.B

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt và nhiều khó khăn trong thi công, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn ngày đêm tăng tốc xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Nghệ An. Với quyết tâm hoàn thành trước năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao.

Chạy đua với thời gian

Những ngày đầu tháng 6, giữa cái nắng gay gắt của miền Tây Nghệ An xen lẫn những cơn mưa bất chợt, không khí trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn vẫn diễn ra hối hả. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng xe cơ giới và nhịp lao động khẩn trương của hàng trăm công nhân tạo nên một “đại công trường” giữa vùng biên.

Gần 300 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc liên tục. Nhiều tổ đội tăng ca xuyên đêm. Những đợt đổ bê tông lớn thường kéo dài đến tận 4 - 5 giờ sáng. Tất cả đều chung một mục tiêu: đưa ngôi trường mới về đích trước thềm năm học 2026 -2027, để những học sinh vùng sâu, vùng biên sớm có nơi học tập, sinh hoạt khang trang.

Hơn 2 tháng nay, ông Võ Văn Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn gần như “ăn ngủ” tại công trường. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ông Minh thường xuyên có mặt để đôn đốc các tổ đội thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Trước áp lực phải hoàn thành công trình trước thềm năm học mới, ông Minh cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân duy trì thi công “3 ca, 4 kíp”, “chiến dịch 90 ngày cao điểm” quyết tâm đưa ngôi trường mới về đích đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên.

“Chúng tôi huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Mục tiêu đến trước ngày 26/8 sẽ hoàn thành các hạng mục trọng điểm để phục vụ năm học mới. Trong đó, khu phòng học, nhà ăn và khu bán trú được ưu tiên hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh ngay khi trường đi vào hoạt động” - ông Minh nói.

Cách Môn Sơn không xa, Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Keng Đu cũng đang được thi công suốt ngày đêm. Mưa nắng thất thường khiến việc vận chuyển vật tư gặp nhiều trở ngại, giá nguyên vật liệu leo thang làm tăng áp lực cho đơn vị thi công. Dẫu vậy, không khí lao động trên công trường vẫn diễn ra rất khẩn trương.

Ông Nguyễn Xuân Phong - cán bộ quản lý hiện trường dự án cho biết, cả 11 hạng mục đều đã được triển khai đồng loạt. Hiện khu nhà học và khu nội trú đã thi công đến tầng 3 và tầng 4. “Khó khăn là có, nhưng chúng tôi xác định đây là công trình đặc biệt quan trọng. Anh em đều nỗ lực tối đa để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình” - ông Phong chia sẻ.

Phụ huynh, học sinh mong chờ

Song song với tiến độ xây dựng, công tác chuẩn bị cho việc vận hành các trường học cũng được triển khai khẩn trương. Tại xã Môn Sơn, kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 2.863 học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn có tới 1.397 em đăng ký học nội trú, cao hơn 272 em so với quy mô thiết kế của trường.

Ông Nguyễn Giang Nam - Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội xã Môn Sơn cho biết, nhu cầu học nội trú rất lớn, đặc biệt đối với học sinh người Đan Lai, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những bản làng xa trung tâm. “Phụ huynh đều mong muốn con em được học tập trong điều kiện tốt hơn. Địa phương đã xây dựng phương án nhân sự với 84 biên chế gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và lực lượng hỗ trợ học sinh khuyết tật để sẵn sàng khi trường đi vào hoạt động” - ông Nam nói.

Chị Vi Thị Hoa (trú bản Xằng, xã Môn Sơn) cho biết, chị cũng như nhiều phụ huynh khác đang từng ngày mong chờ ngôi trường nội trú liên cấp sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để con em được học tập trong điều kiện tốt hơn. Theo chị Hoa, trước đây nhiều học sinh phải đi quãng đường xa, mùa mưa lũ đi lại rất vất vả, thậm chí có em phải nghỉ học giữa chừng. “Bà con chúng tôi rất mừng khi Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường mới. Có trường nội trú khang trang, các cháu sẽ được ăn ở, học tập đầy đủ, phụ huynh cũng yên tâm hơn để tập trung lao động, phát triển kinh tế” - chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở 10 công trình trường học thí điểm, Nghệ An sẽ triển khai xây dựng tổng cộng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Khi đi vào hoạt động, hệ thống trường học này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phát động chiến dịch cao điểm “90 ngày đêm thi công”, quyết tâm hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới trước ngày 26/8 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Điền Bắc