Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Vũ Mạnh 28/09/2023 09:21

Sáng 28/9, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc và là nhu cầu thiết thực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Việc tổ chức tốt Ngày hội đã góp phần đổi mới, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, tạo sự gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng; là cơ sở để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy nguồn lực và sức sáng tạo trong nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức Ngày hội ở một số nơi vẫn còn hình thức, thiếu sinh động, chưa chú trọng đổi mới để tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn đông đảo người dân tham gia.

Xuất phát từ yêu cầu mới hiện nay, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới”, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ thần yêu nước, khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Mục đích đặt ra nhằm tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy nhân dân là chủ thể, lấy cơ sở là địa bàn chính để hoạt động, lấy việc cải thiện, nâng cao chất lượng mọi mặt trong đời sống nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

“Thông qua việc tổ chức tốt Ngày hội để tăng cường tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư vững mạnh, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước” Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch đề ra 5 giải pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong tổ chức Ngày hội; Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và nhân dân trong đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội; Tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Thống nhất tên gọi, thời gian tổ chức, mở rộng quy mô và điều kiện tổ chức Ngày hội.

Về tên gọi, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết Dự thảo Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thống nhất tên gọi “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Ngày hội tổ chức trong khoảng từ 01/11- 18/11 hằng năm. Tùy theo điều kiện cụ thể, hằng năm các địa phương có thể hướng dẫn cơ sở và khu dân cư tổ chức Ngày hội vào cùng một thời điểm để đảm bảo sự tập trung và thống nhất. Các địa phương có thể lựa chọn quy mô tổ chức: khu dân cư, liên khu dân cư; cấp xã, liên cấp xã; cấp huyện.

Trong điều kiện bình thường, các địa phương tổ chức Ngày hội theo định kỳ hằng năm. Đối với các địa phương trong dịp tổ chức Ngày hội, nếu xảy ra thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh hoặc sự cố nghiêm trọng thì có thể không tổ chức, hoặc Mặt trận báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới