Đổi mới trong tư duy, linh hoạt trong cách làm
Công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã được triển khai bài bản, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở, bám sát đời sống nhân dân. Mặt trận các cấp chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kiến nghị tới cấp ủy, chính quyền, đưa ra các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai, nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn Mặt trận tập trung đổi mới rõ nét trong tổ chức và hoạt động. Không chỉ dừng lại ở vai trò vận động nhân dân, Mặt trận còn trở thành lực lượng kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành cùng cộng đồng. Mỗi phong trào, cuộc vận động được xây dựng với mục tiêu cụ thể, thời gian rõ ràng, tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm chứng minh bạch, nhằm đảm bảo kết quả thiết thực và hiệu quả.
“Một trong những trọng tâm mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hướng tới đó là tiếp tục giữ vai trò lực lượng nòng cốt, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh”- bà Mai nhấn mạnh.
Ở cấp phường, Mặt trận cơ sở cũng không ngừng phát huy vai trò gần dân, sát dân, tăng cường công tác nắm bắt, giám sát và phản biện xã hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, thời gian qua, MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt việc nắm bắt tình hình, giám sát, định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền những tình huống phức tạp và giải quyết kịp thời các bức xúc của người dân, hạn chế phát sinh điểm nóng.
Việc này cũng được minh chứng rõ nét ở tổ dân phố số 15, phường Hai Bà Trưng, nơi mà khối đại đoàn kết toàn dân được duy trì và phát huy tích cực. Ông Kiều Văn Định - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 15 cho biết, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con nhân dân trong khu vực đồng lòng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần làm nên diện mạo đô thị sáng -xanh - sạch - đẹp. Những phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, hỗ trợ hộ nghèo… cũng được Tổ dân phố triển khai bài bản với sự ủng hộ mạnh mẽ và đồng thuận cao từ nhân dân.
Cũng giống như nhiều địa phương khác, MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát có những đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức và vận động. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Thúy Hoa, Mặt trận đã chú trọng triển khai hiệu quả các khâu đột phá, các chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp, linh hoạt trong cách thức hoạt động và tập trung vào địa bàn cơ sở.
Những mô hình dân vận khéo, công trình đoàn kết sáng tạo như “Ngõ, phố văn minh”, “Tuyến phố rực rỡ cờ hoa”, “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” hay “Phân loại rác thải tại nguồn” được Mặt trận triển khai thành công, mang lại hiệu quả thiết thực với đời sống xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Việc phát huy vai trò “cầu nối” ở cơ sở luôn được cán bộ Mặt trận đặt lên hàng đầu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang chia sẻ, Mặt trận là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Do đó, Mặt trận luôn lắng nghe, tiếp nhận và phản ánh kịp thời nguyện vọng, kiến nghị của người dân lên cấp trên, đồng thời tuyên truyền, giải thích chủ trương chính sách đến cộng đồng một cách hiệu quả, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.
Qua triển khai thực hiện, nhiều phong trào, Cuộc vận động do Mặt trận phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần giúp hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai chia sẻ, sự gắn bó mật thiết, phục vụ nhân dân chính là sứ mệnh của Mặt trận. Cùng với đó, đội ngũ người có uy tín, các chức sắc tôn giáo và kiều bào ta ở nước ngoài được xem như những “đại sứ đại đoàn kết”, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp. Nhờ vậy, vai trò “cầu nối” của Mặt trận tiếp tục được phát huy hiệu quả.
Với những kết quả nổi bật trong thời gian qua, có thể khẳng định, bằng sự đổi mới trong tư duy, linh hoạt trong cách làm và trách nhiệm trong hành động, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy ý chí, niềm tin và tinh thần đồng thuận xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để góp phần đưa Hà Nội vững bước trong chặng đường phát triển mới.