Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đối thoại giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đền bù các hộ dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đối thoại giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đền bù các hộ dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/5, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi đối thoại người dân khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn liên quan đến việc giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đền bù các hộ dân sinh sống ven tuyến tỉnh lộ 607A.

Tại buổi đối thoại, ông Đặng Hữu Đức- một hộ dân phường Điện Nam Trung cho biết: “Gia đình tôi có toàn bộ 214m2 đất bị giải tỏa trắng nhưng không được xem xét bố trí tái định cư. Hiện phía sau nhà tôi có một diện tích đất đủ để xây dựng lại nhà nhưng đó là đất khai hoang và không nằm trong bìa đỏ. Tôi đã bày tỏ nguyện vọng bố trí tái định cư nhưng không được chấp thuận. Chính quyền yêu cầu tôi làm đơn mua mảnh đất khai hoang đó với giá hiện hành, như thế chẳng khác nào ép gia đình tôi vào đường cùng. Vì số tiền nhận đền bù hồi trước không thể nào mua được diện tích đất này”.

Tương tự bà Đặng Thị Nở nói: Trong đợt giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường năm 2015, gia đình bà bị thu hồi tổng cộng 194,3 m2 đất ở và nhận đền bù số tiền 152 triệu đồng. Lúc bà Nở xin chuyển 200m2 đất vườn sang đất ở để cất nhà thì mới biết rằng số tiền bỏ ra để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất này vào khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi lắng nghe khoảng 16 ý kiến của người dân khối phố Quảng Lăng 2 phát biểu gồm các nội dung như giá đền bù, hỗ trợ; bố trí tái định cư; sai sót đo đạc đất đai; thiết kế xây dựng hạ tầng... Ông Nguyễn Đạt- Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, chủ trì buổi đối thoại đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi về những vướng mắc khiến người dân bức xúc.

Ông Đạt nói thêm, khi giải tỏa mặt bằng qua Quảng Lăng 2, chính quyền địa phương căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003. “Chính sự sai sót trong việc thực thi giữa luật cũ, luật mới đã kéo theo những sai sót và chúng tôi thẳng thắn nhận trách nhiệm. Qua đây, cũng hy vọng người dân phối hợp, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công sớm triển khai, hoàn thành dự án vốn bị trì trệ bấy lâu nay” - ông Đạt nói.

Chí Đại