Pháp luật

Đối tượng truy nã được ‘ưu tiên’ hồi hương từ Myanmar, bắt tại Nội Bài

Xuân Thủy 06/12/2023 17:42

Hoàng Văn Yên “được” cơ quan chức năng “ưu tiên” đưa vào danh sách hồi hương đợt đầu từ vùng có chiến sự ở Myanmar và bị bắt tại sân bay Nội Bài rạng sáng 6/12.

Yên, sinh năm 2005, trú bản Hào Nghè, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, Sơn La bị bắt tại sân bay Nội Bài sau hơn một năm lẩn trốn sang Myanmar.

truy-na.jpg
Hoàng Văn Yên bị bắt tại sân bay Nội Bài sáng 6/12.

Theo nguồn tin từ Công an huyện Tân Uyên, ngày 2/11/2022, Yên cùng Lò Văn Sỹ, sinh năm 2003 ở bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên cướp của một người dân thị trấn Tân Uyên chiếc điện thoại di động Vivo Y3 trị giá 2,7 triệu đồng.

Công an Tân Uyên đã bắt giam Lò Văn Sỹ, do thời điểm đó Yên chưa đủ 18 tuổi nên công an khởi tố bị can, giao cho người đại diện giám sát. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, truy tố, Yên bị tòa án cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên Yên bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã.

Công an xác định anh ta trốn sang Myanmar làm thuê tại thị trấn Laukkaing và khu cửa khẩu giáp Trung Quốc, phía bắc bang Shan. Bộ Công an trao đổi thông tin với Bộ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, làm việc với cơ quan chức năng Myanmar, Trung Quốc đề nghị truy xét, trao trả lao động bất hợp pháp, trong đó có Hoàng Văn Yên.

Tuy nhiên, nơi nghi can lẩn trốn là khu vực đang có xung đột về chính trị, vũ trang, các quy trình bắt giữ theo quy định về hợp tác quốc tế khó thực hiện, vì vậy Yên được các cơ quan chức năng Việt Nam và nước sở tại cho vào danh sách “ưu tiên” hồi hương đợt đầu với sự giám sát bí mật, nghiêm ngặt.

0h20 ngày 6/12, chuyến bay nhân đạo của Việt Nam đưa 338 công dân mắc kẹt tại vùng giao tranh Myanmar trong đó có Hoàng Văn Yên về nước đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Lợi dụng việc những người hồi hương đều được cho mặc áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang, Yên trốn vào khu vực nhà vệ sinh nam tại sân bay nhưng bị công an bắt giữ.

Yên khai mặc dù biết bản thân đang bị truy nã, tuy nhiên do “sợ bị đi tù” nên anh ta lên mạng xã hội liên hệ với đối tượng tuyển dụng lao động rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Tại Myanmar, Yên cắt ngắn tóc, cạo lông mày, liên tục thay đổi chỗ ở. Khi về đến sân bay, Yên trốn vào nhà vệ sinh nghe ngóng tình hình, dự định tiếp tục bỏ trốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đối tượng truy nã được ‘ưu tiên’ hồi hương từ Myanmar, bắt tại Nội Bài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO