Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ vọng những cầu thủ… dự bị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ vọng những cầu thủ… dự bị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thường xuyên dự bị ở các CLB nước ngoài, nhưng Tuấn Anh (FC Yakohama), Xuân Trường (Incheon United) và Công Phượng (Mito Hollyhock) vẫn có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển VN trong lần tập trung thứ 2 mà HLV Hữu Thắng vừa công bố. Việc gọi 3 tài năng trẻ này cho thấy những kỳ vọng cũng như vai trò quan trọng của họ trong việc xây dựng lối chơi đội tuyển cũng như U23 VN trong thời gian tới. 

Đội tuyển Việt Nam: Kỳ vọng những cầu thủ… dự bị

Xuân Trường hay Công Phượng đang là những kỳ vọng lớn của bóng đá Việt Nam.

VFF đặt ra mục tiêu vào tới trận chung kết AFF cup 2016 cũng như ngắm tới cơ hội tranh đoạt chiếc HCV SEA Games 2017 đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng và hy vọng hiện dồn lên cả lứa cầu thủ nhiều tiềm năng của HAGL mà 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là những cái tên nổi bật nhất. Chính bởi vậy, khi nguy cơ bộ 3 này chưa chắc được đóng góp sức mình trong những giải đấu quan trọng với bóng đá VN là AFF Suzuki Cup và tại SEA Games sang năm bởi còn chờ quyết định của các CLB chủ quản khiến không ít người phải lo lắng.

Những lo lắng đó không phải không có căn cứ. Bởi theo quy định của FIFA, CLB chủ quản có thể từ chối nhả Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường về khoác áo ĐT VN tại AFF Suzuki Cup cũng như tại SEA Games vì với những trận đấu giao hữu, các giải tập huấn không thuộc hệ thống thi đấu chính thức của FIFA thì CLB không buộc phải nhả quân cho ĐTQG. Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) quy định rõ, chỉ những giải đấu của FIFA hoặc giải vô địch châu lục, các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài mới phải về tập trung đội tuyển.

Sớm nhìn ra vấn đề này nên HLV Hữu Thắng đã đặt ra đề xuất với thường trực VFF để họ sớm liên hệ, có những tác động, đàm phán với Mito Hollyhock, Yokohama FC, Incheon Utd về việc triệu tập những cầu thủ Việt Nam. Điều này đã được chính Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn mới đây cho biết ông đã tranh thủ tác động tới lãnh đạo cao cấp của LĐBĐ Nhật, LĐBĐ Hàn Quốc cũng như gặp gỡ Chủ tịch của Mito Hollyhock để đặt vấn đề giúp đỡ cũng như thuyết phục họ có thể đồng ý “nhả” các cầu thủ này. Hiệu quả đầu tiên chính là việc cả 3 cầu thủ trên đều được về thi đấu cho ĐTQG và đây là lần hiếm hoi một LĐBĐ quốc gia làm được điều này. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận đã gặp nhiều khó khăn khi liên hệ với các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc để xin phép cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường về tập trung đội tuyển quốc gia. Ông Tuấn cho hay, trong khoảng thời gian cuối năm cả Mito Hollyhock, Yokohama FC và Incheon United là các CLB chủ quản của 3 tuyển thủ này đều đang ở trong giai đoạn mà các giải đấu diễn ra quyết liệt khiến họ phải có những tính toán trong việc nhả người.

Thành công trong việc thuyết phục các CLB “nhả” Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường về tập trung vào ngày 23-5, để đá 3 trận đấu tới nhưng lãnh đạo VFF lúc này cũng không thể chắc chắn 3 cầu thủ này sẽ thi đấu được ở AFF Suzuki Cup hay SEA Games, bởi các đấu trường này không nằm trong hệ thống FIFA. Nếu các CLB chủ quản không “nhả” quân, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường không thể thi đấu ở những giải đó. “Thời điểm AFF Cup 2016 diễn ra cũng là lúc các giải J.League 2 và K.League bước vào giai đoạn quyết định. Chúng tôi biết rõ những khó khăn nên đã chủ động liên hệ dần với các đội bóng để họ có thể tạo điều kiện cho Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường về thi đấu, nhưng mọi chuyện cần có thêm thời gian để thương lượng. Đây là sự kiện lớn nhất của Đông Nam Á cũng như kỳ vọng của NHM Việt Nam rất lớn nên chúng tôi cũng đề xuất để phía các đội bóng nước ngoài ủng hộ, chia sẻ. Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ HLV trưởng có lực lượng tốt nhất cho AFF Suzuki Cup 2016. Có thể cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ chỉ về tập trung trước 1 tuần trước khi giải đấu bắt đầu”, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Khánh Vy