Đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc

Nguyễn Quốc 02/06/2023 06:00

Chiều 1/6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng các vị Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm, cùng toàn thể tăng ni, phật tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo đó, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã đến thăm và chúc mừng chùa Bảo Lâm và Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG); thăm, chúc mừng chùa Bảo Quốc và Hòa thượng Thích Đức Thanh - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam; thăm, chúc mừng chùa Thiên Minh và Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Đức Thanh và Hòa Thượng Thích Khế Chơn, các vị Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm, cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an lạc, vạn sự như ý, an vui và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy rất vui mừng và đánh giá cao GHPG Việt Nam thời gian qua đã tổ chức thành công 2 sự kiện quan trọng là Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPG Việt Nam (năm 2021) và Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam toàn quốc khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027).

“Trong những năm qua GHPG Việt Nam cùng đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước luôn phát huy truyền thống hộ quốc an dân. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, GHPG Việt Nam hưởng ứng rất tích cực các phong trào, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động” - Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thông tin, vừa qua Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ xóa nhà tạm tại tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Trong ngày đầu tiên phát động (ngày 13/5), GHPG Việt Nam đã ủng hộ 300 căn nhà (tương đương với số tiền 15 tỷ đồng). Đây là minh chứng hết sức rõ ràng trong các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận đề ra, GHPG Việt Nam và đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước luôn đồng hành, hưởng ứng.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, GHPG Việt Nam cũng như đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước luôn luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân đẩy lùi đại dịch.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng mong muốn, các vị Hòa thượng, chư tôn giáo phẩm tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu theo nghị quyết tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra. Đồng thời, tiếp tục vận động phật tử trong và ngoài nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ trong việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với GHPG Việt Nam. Qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đáp từ, các vị Hòa thượng vui mừng và gửi lời cảm ơn đến Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023. Đồng thời, khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đến tăng ni, phật tử tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO