Đồng bằng sông Cửu Long: Bà con không nên vội xuống giống
Những cơn mưa đầu mùa những ngày qua đã xuất hiện ở một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng các nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương khuyến cáo nông dân chưa vội xuống giống vì phải chờ đủ nguồn nước để rửa mặn.
Bà con nên chờ đợi đến đúng thời điểm mới xuống giống.
Ông Cao Văn Hóa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang, cho biết: Thời gian qua, dù mưa có xuất hiện ở khu vực phía Đông tỉnh Tiền Giang, nhưng với lượng mưa rất thấp nên chưa thể xuống giống được. Chủ trương của tỉnh là khi mùa mưa bắt đầu, nước sông Tiền ngọt trở lại, mới có thể xuống giống được.
Trong khi đó, tại tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, cho biết địa phương có kế hoạch xuống giống 77.000 héc ta lúa vụ hè thu 2016, nhưng hiện còn 10.000 héc ta chưa thể xuống giống được do hạn và xâm nhập mặn. Tuy nhiên, theo ông Đồng, đối với 10.000 héc ta diện tích ở huyện Long Mỹ do bị xâm nhập mặn nên lịch thời vụ xuống giống lúa hè thu 2016 được dời đến tháng 6-2016.
Ông Nguyễn Thanh Truyền, Bí thư huyện ủy huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nguyên Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh, cho biết tại huyện Tân Thạnh hiện có nhiều khu vực nông dân đã thu hoạch xong vụ lúa hè thu sớm 2016 và đang xuống giống tiếp vụ thu đông. “Ở khu vực này, do chúng tôi chủ động được nước tưới nên tranh thủ xuống giống, chứ những khu vực không có nước tưới vẫn khuyến cáo bà con không được xuống giống”, ông cho biết.
Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế, hiện có hàng ngàn héc ta diện tích sản xuất lúa của bà con nông dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (dọc theo tuyến quốc lộ N2, nối Long An về TP.HCM), dù đã và đang được nông dân làm đất, nhưng vẫn chưa xuống giống do điều kiện nước tưới rất khó khăn.
Tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu, hàng chục ngàn héc ta diện tích sản xuất lúa dọc theo tuyến quốc lộ 1A sau khi được thu hoạch xong cũng đang trong tình trạng ruộng đồng khô cháy, không thể xuống giống tiếp được vì chưa có nước ngọt để tưới.
Ông Nguyễn Văn Tranh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau thông tin: Để chuẩn bị tốt cho vụ lúa hè thu và giảm bớt rủi ro do dịch bệnh và thời tiết, người dân cần cày ải, phơi đất ngay từ đầu vụ để diệt cỏ dại và mầm bệnh còn tồn lưu trong đất từ vụ này sang vụ hè thu này. Người dân không nên nôn nóng, phải nghiên cứu kỹ lịch thời vụ và nguồn nước tưới. Bởi lượng nước tưới không biết rõ có duy trì, đủ để cung cấp cho cây lúa đến thu hoạch được hay không. Nếu cây lúa đang phát triển mà không có nước ngọt cung cấp thì sẽ tiếp tục bị thiệt hại.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Pháp - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh tỉnh Tiền Giang cho rằng: “Đến nay, diện tích lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong. Riêng vụ lúa hè thu tới, người dân cũng phải chờ có mưa xuống mới gieo sạ”. Còn ở Bến Tre, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương khuyến cáo bà con không nên nôn nóng xuống giống vụ hè thu với hy vọng “gỡ vốn” lại thiệt hại vụ đông xuân vừa qua.
Liên quan đến việc người dân nhiều nơi ồ ạt xuống hè thu, PGS-TS Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường ĐH.Cần Thơ) khuyến cáo: “Bà con không nên vội vàng xuống giống sớm vì tình hình hạn, mặn sẽ còn diễn ra gay gắt đến tháng 6”.Theo khuyến cáo của Bộ NN&PTNT, việc xuống giống vụ hè thu và vụ mùa 2016 phải bố trí thời vụ nhanh, gọn và hợp lý trên từng tiểu vùng nhằm né tránh hạn và xâm nhập mặn. Bà con chỉ xuống giống khi có mưa thường xuyên và dự kiến vào nửa đầu tháng 6/2016.