Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đồng bào dân tộc Khmer Cà Mau hướng về ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng bào dân tộc Khmer Cà Mau hướng về ngày hội non sông

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hướng tới ngày bầu cử 15/3, nhiều xã, phường tại Cà Mau đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến từng hộ dân

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang lan tỏa tại nhiều xã, phường trên địa Cà Mau. Đặc biệt, tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhằm bảo đảm mọi người dân đều nắm rõ thông tin, quy trình và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Xã Hưng Hội có dân số gần 30 ngàn người, trong đó, hơn 30% là đồng bào Khmer. Đây là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất tại tỉnh Cà Mau. Trên địa bàn xã, có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 7 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau và 35 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã.

Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng viên đại biểu Quốc Hội cũng như HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại nhà văn hóa ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội. Ảnh: Nguyên Du
Cử tri tìm hiểu thông tin các ứng viên đại biểu Quốc Hội cũng như HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại nhà văn hóa ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội. Ảnh: Nguyên Du

Chính quyền xã Hưng Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, với nhiều hình thức phong phú. Các buổi họp dân tại ấp được tổ chức thường xuyên, tạo diễn đàn để cán bộ địa phương trực tiếp phổ biến các quy định về bầu cử, đồng thời giải đáp những thắc mắc của người dân.

Cùng với đó, tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, pano, áp phích cũng được phát và treo tại các khu dân cư, tuyến đường chính, nhà văn hóa cộng đồng. Những nội dung liên quan quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu, thời gian và địa điểm bầu cử được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giúp bà con dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ.

Ông Trương Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Hưng Hội cho biết, xã đã lập 18 tổ bầu cử tại các ấp. Các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa ấp có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cũng như thuận tiện để cử tri đi bầu cử.

“Bên cạnh các buổi họp dân, cán bộ ấp còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để phổ biến thông tin về bầu cử. Khi được tiếp cận thông tin rõ ràng, bà con rất ủng hộ và tích cực tham gia”, ông Việt chia sẻ.

Ghi nhận tại điểm bầu cử ở ấp Sóc Đồn, những ngày này, dù đang trong thời điểm thu hoạch rộ vụ lúa nhưng cử tri vẫn tranh thủ tham dự các cuộc họp tuyên truyền do UBMTTQ xã Hưng Hội tổ chức. Nhiều cử tri còn đến nhà văn hóa ấp tìm hiểu kỹ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Sơn Nghĩa, ấp Sóc Đồn chia sẻ, ông đã nắm được thông tin về đại biểu và danh sách cử tri được niêm yết công khai cũng như tại các buổi họp lồng ghép do UBMTTQ và Hội Nông dân xã Hưng Hội tổ chức.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nguyên Du

Đồng bào dân tộc Khmer đặt nhiều kỳ vọng ở ngày hội non sông 

Ông Sơn Nghĩa rất phấn khởi khi nắm đầy đủ thông tin về lý lịch chính trị, trình độ chuyên môn, vị trí công tác… của các ứng cử viên. Đồng thời bày tỏ sự hài lòng đối với các ứng cử viên và cho biết đến ngày bầu cử sẽ thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân của mình bầu ra những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Thạch Thị Khanh, Bí thư Chi bộ ấp Sóc Đồn cho biết, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ấp có gần 1.300 cử tri, trong đó, gần 70% cử tri là đồng bào Khmer.

Những năm qua, được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng và chính quyền, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ấp Sóc Đồn ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, bà con trong ấp cũng quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Bí thư Chi bộ ấp Sóc Đồn chia sẻ, để cuộc bầu cử diễn ra thành công, Chi bộ ấp thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên. Tại các cuộc họp, ấp đều lồng ghép thông tin, tuyên truyền cho bà con hiểu về quyền và trách nhiệm bỏ phiếu bầu của mỗi cử tri; thông tin đầy đủ về các đại biểu ứng cử để bà con nắm rõ.

Bà con rất quan tâm danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp để đưa ra quyền quyết định đúng đắn trong ngày bầu cử.

Đay Tà Ni cũng là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer của xã Hưng Hội. Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp các khu dân cư.

Ông Trần Se Lay Sóc Khol, Bí thư Chi bộ ấp cho biết, dù bộn bề với công việc nhưng bà con cử tri của ấp tranh thủ tham dự các cuộc họp, dành thời gian nghiên cứu danh sách đại biểu ứng cử cũng như thông tin cử tri.

Nhờ đó, cử tri nắm bắt được đầy đủ thông tin về bầu cử, sẵn sàng bỏ phiếu bầu ra những cán bộ đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Ông Danh Tài, cử tri ấp Đay Tà Ni sau khi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4 và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 18 chia sẻ, trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện rõ tâm huyết, trách nhiệm trước cử tri, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Các chương trình hành động tập trung vào những vấn đề về thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, cùng giải pháp hướng đến mục tiêu sản xuất bền vững nhằm nâng cao thu nhập ổn định đời sống cho nhân dân.

Người dân kiểm tra thông tin điểm niêm yết danh sách đại biểu ứng cử đặt tại UBND xã Hưng Hội. Ảnh: Nguyên Du
Người dân kiểm tra thông tin điểm niêm yết danh sách đại biểu ứng cử đặt tại UBND xã Hưng Hội. Ảnh: Nguyên Du

Chương trình hành động cũng nêu lên các kế hoạch hành động bám sát vào các trụ cột, lĩnh vực tiềm năng, có thế mạnh của tỉnh Cà Mau để phát triển kinh tế, xã hội nhằm sớm đưa tỉnh phát triển bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.

Ông Danh Tài bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Hưng Hội cho biết, xác định tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp đặc thù của xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, tuyên truyền lưu động phát huy hiệu quả rõ nét.

Cùng với tuyên truyền lưu động, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn xã còn tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình bầu cử, cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Song song với công tác tuyên truyền, việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng bộ. Các điểm bỏ phiếu đã hoàn thành treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu; bố trí sơ đồ khu vực bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử và các tài liệu phục vụ bầu cử bảo đảm trang trọng, thuận tiện cho cử tri theo dõi.

Thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Hưng Hội cho biết, địa phương đang tập trung cao điểm triển khai các công việc đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn và nghiêm túc.

Nguyên Du