Đồng bào vùng cao tại Thanh Hóa trong ngày hội của non sông
Hòa chung với không khí bầu cử trên cả nước, hôm nay 729 nghìn cử tri tại 78 xã vùng cao của Thanh Hóa đã nô nức đi bầu... Ngày hội toàn dân đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và an toàn.

Tại xã vùng cao Trung Lý, không rộn ràng ngày bầu cử cũng đã bắt đầu từ sáng sớm. Dọc tuyến đường từ bản Táo, Xa Lao, Pa Búa, Lìn, Chiềng - Co Cài, Cá Giáng - Cánh Cộng đến bản Tà Cóm, các khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được trang hoàng đẹp mắt, nổi bật là màu cờ Tổ quốc, sắc đỏ sáng bừng cả vùng cao, biên giới. Hầu hết các cử tri đều đến các điểm bỏ phiếu trong tâm trạng vui vẻ, trang trọng. Với đồng bào vùng cao, sự kiện bầu cử đã trở thành một ngày hội đúng nghĩa. Ở đó có cả niềm vui, sự hi vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết tại bản khó khăn Tà Cóm – bản xa xôi nhất của xã và là nơi sinh sống của 100% đồng bào dân tộc Mông, - không khí của ngày hội toàn dân đã rộn rã trên tất cả các nẻo đường dẫn đến các điểm bỏ phiếu. Trong các bộ trang phục truyền thống sặc sỡ, trên nét mặt của đồng bào là niềm hân hoan, hào hứng và đặt nhiều kỳ vọng… khi được tự mình cầm lá phiếu, lựa chọn những con người tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của đồng bào Tà Cóm nói riêng và Thanh Hóa nói chung trong nhiệm kỳ mới.

Cầm trên tay là phiếu bầu, cử tri Giàng A Mỉ, hào hứng chia sẻ: “Mình đi làm ăn ở tận tỉnh ngoài nhưng đã kịp thu xếp về nhà từ ngày 13/3, để đọc và nghe thông tin của các ứng viên trên hệ thống loa truyền thanh cũng như bảng niêm yết. Bận lắm chứ nhưng đây không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi công dân mà. Hi vọng, niềm tin của các cử tri sẽ được đền đáp xứng đáng từ những người được lựa chọn”.

Ông Trần Văn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Lý - cho biết: Xã Trung Lý có 8 đơn vị bầu cử tại 15 bản, với 4.128 cử tri, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa. Như bản xa nhất là Tà Cóm cách trung tâm xã gần 50km. Để ngày 15/3, thực sự là ngày hội của toàn dân, từ chiều ngày ngày 14/3, xã đã điều động gần 50 giáo viên các cấp học, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự xã, Bộ đội Biên phòng tăng cường xuống cơ sở để phục vụ cho công tác bầu cử.

Đồng thời, với khu vực khó khăn nhất là bản Tà Cóm, ngay trong chiều ngày 14/3, hơn 300 cử tri của bản đã được nhận thẻ cử tri. Những cử tri đi làm ăn xa, đăng ký bầu cử tại địa phương đã kịp về nhà, nhận thẻ cử tri để thực hiện quyền công dân của mình vào ngày bầu cử sáng nay.

“Là địa phương có địa hình phức tạp, để ngày bầu cử được diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, chúng tôi xác định phải đặt yếu tố an ninh lên hàng đầu. Đến 10h sáng hôm nay, các cử tri đã nô nức đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử, hoàn thành nghĩa vụ công dân. Dự kiến đến khoảng 15h chiều nay, công tác bầu cử trên địa bàn xã sẽ được hoàn tất, với số lượng cử tri đi bầu đạt số lượng như dự kiến” – ông Thắng nói.

Còn tại xã vùng cao Trung Hạ. Ngay từ sáng sớm, không khí tại các khu vực bỏ phiếu đã diễn ra rộn ràng nhưng vẫn trang nghiêm. Đông đảo cử tri trên địa bàn đã đến thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Sau lễ khai mạc trang trọng, các cử tri đã được hướng dẫn đến các bàn làm thủ tục và lựa chọn các cá nhân ưu tú và tự tay bỏ những lá phiếu mang theo nhiều niềm tin và hi vọng. Cử tri Ngân Văn Sơn chia sẻ: “Bản làng mình từ mấy ngày nay đã rộn ràng không khí bầu cử. Ai cũng vui, nói nhiều, cười nhiều. Mình hi vọng, với những người được lựa chọn, họ sẽ đại diện cho bà con, đem tiếng nói của bản làng đến các cấp cao hơn, góp sức mình đưa miền núi ngày càng phát triển”.
Được biết, tại khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa có 78 xã với 729 nghìn cử tri sẽ được bố trí đi bầu tại 1.103 điểm bỏ phiếu.