Đóng cửa nghĩa trang Bình Hưng Hoà, TP Hồ Chí Minh còn 4 lò hoả thiêu
Chiều 25/6, đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến công tác quy hoạch nghĩa trang và quỹ đất hoả táng, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của thành phố.
Tại buổi họp báo, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, Nghĩa trang Bình Hưng Hòa đã có quyết định đóng cửa (trừ hỏa táng) theo các quyết định của UBND thành phố vào năm 2011, để thực hiện theo đúng quy hoạch trường học và công viên tại khu vực này.

Thực hiện chủ trương này, thành phố đã chuẩn bị phương án khi di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Trong đó, có 2 cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu của dân là Trung tâm Hỏa táng Đa Phước và Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ.
Ngoài ra, khu vực Đa Phước với quy mô công trình xây dựng đủ để lắp đặt 30 lò hỏa táng (gồm 21 lò hỏa táng di dời từ Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và dự phòng lắp đặt thêm 9 lò hỏa táng trong tương lai).
Theo quy định, đất cơ sở hỏa táng bắt buộc phải được quy hoạch thành khu tập trung, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đảm bảo môi trường. Pháp luật cũng nghiêm cấm việc lập cơ sở hỏa táng trái với các quy hoạch này.
Trong quy hoạch dài hạn, TP Hồ Chí Minh xây dựng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên cơ sở Bản đồ quy hoạch chung của thành phố.
Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết, hiện nay tại khoản 3 Điều 214 Luật Đất đai quy định đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt được Nhà nước giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế theo quy định.
Như vậy, việc xây dựng nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu giữ tro cốt vẫn tiếp tục được thực hiện giao đất, thuê đất theo Khoản 3, 4 nêu trên.
Cũng theo đại diện Sở Xây dựng, đến thời điểm Sở Xây dựng khảo sát vào tháng 4/2026, trên địa bàn thành phố có 4 lò hỏa táng đang hoạt động; gồm: Lò hỏa táng Đa Phước (nhu cầu khai thác hiện nay chỉ khoảng 30% so với công suất), Công viên hỏa táng Tháp Long Thọ (nhu cầu khai thác hiện nay chỉ khoảng 13-17% so với công suất), Cơ sở hỏa táng Long Hương khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (nhu cầu khai thác hiện nay chỉ khoảng 40% so với công suất) và Cơ sở hỏa táng Chánh Phú Hòa (nhu cầu khai thác hiện nay chỉ khoảng 30-40% so với công suất).
Sở Xây dựng đánh giá, với công suất tại các cơ sở hỏa táng của thành phố hiện nay đủ đáp ứng cho nhu cầu người dân. Ngoài ra, Công ty Môi trường đô thị thành phố đang đề xuất thành phố tạo điều kiện cho phép Công ty mở rộng năng lực hỏa táng tại khu vực Đa Phước với quy mô công trình xây dựng đủ để lắp đặt 30 lò hỏa táng để đáp ứng nhu cầu của người dân.