Đồng Nai: Khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên
Ngày 12/6, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của địa phương, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân và người lao động.
Dự lễ khởi công có ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Thành ủy; bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Thái Bảo - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Đồng Nai.
Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban, ngành.

Lễ khởi công được tổ chức tại phường Long Bình, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh như: Amata, Biên Hòa II, Hố Nai, Loteco và Agtex Long Bình. Đây cũng là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển NƠXH, nhà ở cho thuê; quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về phát triển mô hình chung cư cho thuê dành cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.
Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,52ha thuộc quỹ đất hơn 12ha đã được quy hoạch phát triển nhà ở xã hội. Theo định hướng của thành phố Đồng Nai, toàn bộ khu vực sẽ được phát triển khoảng 10.000 căn hộ cho thuê cùng hệ thống trường học, công viên cây xanh và hạ tầng xã hội đồng bộ.
Giai đoạn 1 gồm 2 block chung cư cao 20 tầng với khoảng 1.000 căn hộ có diện tích từ 30-70m². Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các tiện ích phục vụ cư dân.
Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 1.360 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư, trong khi Liên danh Tổng công ty Sonadezi đảm nhận thi công xây dựng. Thời gian thực hiện tối đa 4 năm kể từ khi được bố trí vốn.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình và việc sử dụng nguồn vốn, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đồng thời phấn đấu đưa công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Về phía nhà thầu, đại diện Liên danh Tổng công ty Sonadezi cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
Theo Sonadezi, từ năm 2008 đến nay doanh nghiệp đã tham gia đầu tư, xây dựng 6 dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân với khoảng 1.600 căn hộ đã đưa vào sử dụng. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư thêm hơn 2.000 căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn Đồng Nai.

Đại diện đơn vị thi công xây dựng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sonadezi Trần Thanh Hải đã cam kết: Sẽ huy động đầy đủ nguồn lực, nhân lực, thiết bị và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để tổ chức thi công công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; thực hiện dự án đúng quy hoạch, thiết kế được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. Đại diện đơn vị thi công cũng bày tỏ quyết tâm, nỗ lực đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
Sau dự án Long Bình, thành phố Đồng Nai dự kiến tiếp tục rà soát quy hoạch để triển khai các khu nhà ở xã hội cho thuê tại Nhơn Trạch và Long Thành, mỗi khu vực quy mô khoảng 10.000 căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về chỗ ở của người lao động.