Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đồng Tháp: 30 đơn vị tham gia Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp: 30 đơn vị tham gia Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Nông sản xã Phú Hựu (Đồng Tháp) lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá nông sản địa phương, kết nối cung – cầu, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Tối 27/1, UBND xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp tổ chức khai mạc Lễ hội Nông sản xã Phú Hựu lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Nông sản quê mình – Thơm tình Phú Hựu”. Đây là sự kiện nông nghiệp – văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn địa phương.

Khai mạc Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Trung Ngãi.
Khai mạc Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Trung Ngãi.

Lễ hội được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), gắn với mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Sự kiện không chỉ là dịp giới thiệu nông sản đặc trưng mà còn thể hiện quyết tâm của Phú Hựu trong việc xây dựng thương hiệu nông sản sau sáp nhập, hướng đến sản xuất hàng hóa bài bản, bền vững.

Du khách mua sắm tại Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Trung Ngãi.
Du khách mua sắm tại Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026. Ảnh: Trung Ngãi.

Theo bà Võ Thị Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Hựu, Lễ hội Nông sản lần thứ I là bước khởi đầu quan trọng nhằm tạo niềm tin cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Thông qua hoạt động trưng bày, kết nối, các sản phẩm nông nghiệp của địa phương được giới thiệu đúng giá trị, tiếp cận thị trường rộng hơn, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Đa dạng trái cây đặc trưng của địa phương được bày bán tại lễ hội. Ảnh: Trung Ngãi.
Đa dạng trái cây đặc trưng của địa phương được bày bán tại lễ hội. Ảnh: Trung Ngãi.

Đặc biệt, các sản phẩm tham gia Lễ hội phải thể hiện rõ bản sắc và thế mạnh nông nghiệp của Phú Hựu, ưu tiên sản phẩm chủ lực, sản phẩm chế biến và các mặt hàng có tiềm năng phát triển OCOP. Tất cả sản phẩm đều bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, góp phần nâng cao uy tín và giá trị nông sản địa phương.

Vú sữa. Ảnh: Trung Ngãi
Vú sữa. Ảnh: Trung Ngãi

Không gian trưng bày được bố trí đồng bộ, khoa học, kết hợp hình ảnh minh họa quy trình sản xuất, bao bì, nhãn mác và thông tin truy xuất nguồn gốc. Lễ hội đặc biệt chú trọng hoạt động kết nối cung – cầu, tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, thương lái, nắm bắt nhu cầu thị trường và tiêu chuẩn sản phẩm, từ đó định hướng sản xuất phù hợp.

Sapo đỏ, sản phẩm chứng nhận 3 sao. Ảnh Trung Ngãi.  
Sapo đỏ, sản phẩm chứng nhận 3 sao. Ảnh Trung Ngãi.  

Lễ hội năm nay thu hút hơn 30 đơn vị tham gia, trong đó có 10 xã, phường bạn, với khoảng 80 gian hàng trưng bày. Bên cạnh các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng, nhiều cơ sở sản xuất đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số như bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Song song với hoạt động trưng bày, Lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí, tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng trong những ngày cận Tết.

Đồng Tháp: 30 đơn vị tham gia Lễ hội Nông sản Phú Hựu lần thứ I năm 2026

Lễ hội Nông sản xã Phú Hựu lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 30/1/2026, được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên, góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Lễ hội năm nay thu hút trên 30 đơn vị tham gia, với khoảng 80 gian hàng trưng bày. Ảnh: Trung Ngãi.
Lễ hội năm nay thu hút trên 30 đơn vị tham gia, với khoảng 80 gian hàng trưng bày. Ảnh: Trung Ngãi.

Trung Ngãi