Đồng Tháp công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2050
Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2050 xác lập không gian phát triển mới, tạo cơ sở huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống người dân và sức cạnh tranh địa phương.
Ngày 21/5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường, lãnh đạo tỉnh, đại diện các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh: “Giá trị đích thực của quy hoạch nằm ở khả năng hiện thực hóa trong cuộc sống, ở sự quyết tâm, nhất quán và sáng tạo trong tổ chức triển khai của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân Đồng Tháp”.
Theo quy hoạch điều chỉnh, phạm vi thực hiện bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Đồng Tháp với diện tích tự nhiên 5.938,64km2; phía Bắc giáp Tây Ninh, phía Đông Bắc giáp TP Hồ Chí Minh, phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp Vĩnh Long và TP Cần Thơ, phía Tây giáp An Giang, phía Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh theo hướng hiện đại, bền vững, thuộc nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 9,5-10%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 155 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 14,8 tỷ USD; hoàn thành khoảng 12.200 căn nhà ở xã hội và tạo việc làm cho 250.000 lao động.
Quy hoạch xác định 5 vùng kinh tế - xã hội, 5 hành lang kinh tế trọng điểm; đồng thời phát triển 48 đô thị vào năm 2030, đưa tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%. Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm về vốn, nhân lực, môi trường, khoa học - công nghệ, cơ chế liên kết phát triển, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch.