Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Đồng Tháp khai hội miền trái ngọt, kết nối chuỗi giá trị nông sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp khai hội miền trái ngọt, kết nối chuỗi giá trị nông sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc, mở ra không gian quảng bá nông sản địa phương, kết nối thị trường và du lịch.

Tối 5/6, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá nông sản, du lịch và xúc tiến thương mại kéo dài đến ngày 8/6.

Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh Trung Ngãi)
Ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh Trung Ngãi)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại mà còn là dịp tôn vinh người nông dân, giới thiệu tiềm năng ngành hàng trái cây và hình ảnh quê hương Đồng Tháp đến đông đảo du khách, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiều loại trái cây đặc sản của Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Trung Ngãi).
Nhiều loại trái cây đặc sản của Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được trưng bày, giới thiệu tại lễ hội. (Ảnh: Trung Ngãi).

Đồng Tháp hiện có hơn 134.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm, thuộc nhóm địa phương có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước. Những năm gần đây, tỉnh chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng chuỗi giá trị, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Toàn tỉnh đã được cấp 3.452 mã số vùng trồng với diện tích hơn 100.000 ha, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Sầu riêng – một trong những loại trái cây chủ lực của Đồng Tháp được giới thiệu tại không gian triển lãm. (Ảnh: Trung Ngãi).
Sầu riêng – một trong những loại trái cây chủ lực của Đồng Tháp được giới thiệu tại không gian triển lãm. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch thực vật và đẩy mạnh chuyển đổi số đang được Đồng Tháp tập trung thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày trái cây trước giờ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. (Ảnh: Trung Ngãi).
Du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày trái cây trước giờ khai mạc Lễ hội Trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. (Ảnh: Trung Ngãi).

Lễ hội năm nay được kỳ vọng trở thành cầu nối gắn kết “5 nhà” gồm Nhà nông, Nhà khoa học, Doanh nghiệp, Hệ thống tín dụng và Logistics; qua đó thúc đẩy hợp tác, nâng cao giá trị ngành hàng trái cây và quảng bá nông sản Việt Nam an toàn, chất lượng.

Mô hình quả nhãn khổng lồ được kết từ hàng nghìn trái nhãn, tạo điểm nhấn độc đáo tại lễ hội. (Ảnh: Trung Ngãi).
Mô hình quả nhãn khổng lồ được kết từ hàng nghìn trái nhãn, tạo điểm nhấn độc đáo tại lễ hội. (Ảnh: Trung Ngãi).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại ghi nhận những đóng góp của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà khoa học đã đồng hành cùng ngành nông nghiệp địa phương. Đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững, hướng tới xây dựng Đồng Tháp trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm dưa lưới tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp năm 2026. (Ảnh: Trung Ngãi).
Gian hàng giới thiệu sản phẩm dưa lưới tại Lễ hội Trái cây Đồng Tháp năm 2026. (Ảnh: Trung Ngãi).

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng trái cây, hội chợ xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên đề, trải nghiệm du lịch, livestream bán hàng và các chương trình văn hóa - nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.

Trung Ngãi