Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đồng Tháp: Nỗi buồn của người nuôi bò sinh sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp: Nỗi buồn của người nuôi bò sinh sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thực hiện Đề án thí điểm “Phát triển chăn nuôi bò sinh sản” giai đoạn 2015-2018, UBND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) thực hiện hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho 50 hộ dân ở 2 xã nông thôn mới Tân Bình và Bình Thành.

Những hộ được lựa chọn tham gia đề án là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được đề án hỗ trợ vốn mua bò sinh sản không lãi suất trong vòng 3 năm. Sau 3 năm nuôi, số bê con sinh ra người dân sẽ được sở hữu hoàn toàn, chỉ cần hoàn vốn đối với cặp bò mẹ ban đầu. Nghe được thông tin này, những hộ nghèo và cận nghèo xã Bình Thành, Tân Bình rất đỗi vui mừng hy vọng có cơ hội thoát nghèo.

Tuy nhiên sau gần 2 năm nuôi, bên cạnh số bò cái sinh sản bình thường thì có 11 trường hợp bò cái của 8/25 hộ dân ở xã Bình Thành không có khả năng sinh sản. Sau gần 2 năm bỏ công chăm sóc, thuê đất trồng cỏ nhưng bò không chịu đẻ, khiến nông dân lâm cảnh nợ nần, tiến thoái lưỡng nan. Từ một dự án nhằm giúp người dân thoát nghèo nay đẩy hộ dân vào cảnh bán cũng lỗ mà nuôi cũng chẳng xong.

Đến xã Bình Thành và Tân Bình, hỏi thăm những hộ nuôi bò trong Đề án “Phát triển chăn nuôi bò sinh sản”, đa phần người dân thuê đất hoặc tận dụng đất nhà để trồng cỏ nuôi bò nhưng bò không sinh sản đều lo lắng về món nợ đang treo lơ lửng. Một số hộ kiến nghị trả lại bò và yêu cầu được hỗ trợ tiền cắt cỏ mỗi tháng 500.000 đồng.

Ông Trần Văn Tuấn (ngụ ấp Bình Định, xã Bình Thành) than thở: Hợp đồng 3 năm nhưng 2 năm nuôi chẳng có cặp bê nào. Nhiều hộ cho biết đã hết khả năng nuôi nữa muốn chuyển sang làm chuyện khác có hiệu quả hơn chứ nuôi bò mà bò không sinh sản không có nguồn thu nhập cho con cái đi học và tiêu xài hằng ngày.

Đem chuyện người dân nuôi bò không sinh sản trao đổi với ông Nguyễn Điền Quân- Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành, ông Quân cho biết: Đối tượng được Đề án hỗ trợ là hộ nghèo và cận nghèo ở 2 xã nông thôn mới Bình Thành và Tân Bình.

Toàn bộ số bò giống của Đề án được mua tại Công ty TNHH MTV bò sữa TP.HCM, với giá bò mỗi cặp từ 30 - 60 triệu đồng. Hiện nay đã có 5 hộ đề nghị trả bò và 3 hộ đề nghị đổi số lượng tổng cộng là 11 con. Cán bộ kỹ thuật thẩm định nguyên nhân do buồng trứng của bò cái không hoạt động được.

UBND xã cùng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện có đề nghị Công ty cho nông dân đổi bò nhưng đến họ chưa trả lời.

UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cần có giải pháp cứu những hộ nông dân vay vốn nuôi bò nhưng bò không sinh sản để giúp bà con không lâm vào cảnh nợ nần.

Quốc Khánh-Toha Kim