Đồng Tháp: Quýt hồng lên chậu hút hàng dịp Tết
Thời điểm này, quýt hồng lên chậu tại Đồng Tháp đang được nhiều khách hàng săn tìm với giá cao, nhà vườn phấn khởi đón Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Những ngày cuối năm, là thời điểm vùng quýt hồng Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bước vào mùa đẹp nhất. Bên cạnh quýt phục vụ thị trường trái tươi, quýt hồng lên chậu tiếp tục trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần mang lại không khí rộn ràng cho nhà vườn trước thềm năm mới.

Khác với quýt trồng để thu hoạch trái, quýt hồng đưa vào chậu đòi hỏi quá trình chăm sóc lâu dài và kỹ thuật cao. Từ khâu chọn giống, tạo tán, dưỡng rễ đến việc xử lý cho cây ra hoa, giữ trái đều và lên màu đẹp đều phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Người trồng phải cân đối dinh dưỡng và theo dõi sát sao thời tiết để cây vừa phát triển ổn định vừa đảm bảo trái sai, vỏ bóng, màu hồng cam đặc trưng đúng dịp Tết.

Là nhà vườn có hơn 10 năm kinh nghiệm trồng quýt hồng lên chậu, ông Hà Thanh Hồng, ngụ xã Phong Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, việc trồng quýt hồng chậu khó hơn nhiều so với trồng dưới đất. “Nuôi cây ngoài vườn đã khó, đưa cây vào chậu mà vẫn giữ trái đẹp, không rụng càng khó hơn. Nếu xử lý không đúng thời điểm, cây dễ suy hoặc trái rụng, coi như mất trắng”, ông Hồng chia sẻ.

Theo ông Hồng, toàn xã hiện chỉ có vài hộ đủ kinh nghiệm và điều kiện để sản xuất quýt hồng chậu đạt chuẩn phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ năm 2026. Dù giá bán cao hơn so với quýt thông thường, nhiều khách hàng vẫn sẵn sàng đặt mua sớm bởi yếu tố thẩm mỹ và ý nghĩa phong thủy. Màu hồng cam tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng; những chùm trái tròn đầy được xem là biểu tượng của sự sung túc, đủ đầy trong năm mới. Nhiều chậu đẹp được khách hàng ở các tỉnh lân cận đặt trước khi kịp đưa ra thị trường.

Ghi nhận thời điểm hiện tại, nhiều thương lái tìm đến các xã trồng quýt hồng như: Hòa Long, Lai Vung để tìm nguồn hàng, khiến lượng quýt hồng chậu càng trở nên khan hiếm. Những cặp quýt lớn, dáng đẹp thường được tiêu thụ sớm, giúp nhà vườn an tâm về đầu ra.
Theo UBND xã Phong Hòa, nhờ sức mua ổn định và giá bán khả quan, nhiều hộ trồng quýt hồng tại Lai Vung phấn khởi bước vào mùa Tết. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, quýt hồng lên chậu còn góp phần giữ gìn thương hiệu đặc sản địa phương, tạo điểm nhấn riêng cho thị trường hoa kiểng xuân miền Tây Nam bộ.
