Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Đồng Tháp tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đồng Tháp tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ từ Thái Lan, tiếp tục triển khai Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032.

Chiều 24/6, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2 tại xã Tràm Chim. Đây là những cá thể sếu được đưa từ Thái Lan về Việt Nam trong khuôn khổ Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”.

Đồng Tháp tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2. (Ảnh: Trần Triết).
Đồng Tháp tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2. (Ảnh: Trần Triết).

Đợt này, Đồng Tháp tiếp nhận 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, trọng lượng từ 5,3 kg đến 6,7 kg/con. Các cá thể sếu được nuôi tại Vườn thú Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và vận chuyển bằng đường hàng không.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, việc tiếp nhận sếu đầu đỏ đợt 2 là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi loài chim quý hiếm gắn với Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Trước đó, tháng 4/2025, Đồng Tháp đã tiếp nhận 5 cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên từ Thái Lan. Hiện các cá thể này phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên địa phương và đã bước vào giai đoạn ghép đôi.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, sếu đầu đỏ từng là loài chim đặc trưng của Tràm Chim nhưng những năm gần đây đã không còn xuất hiện ngoài tự nhiên. Vì vậy, việc tiếp nhận, chăm sóc và từng bước tái thả sếu có ý nghĩa quan trọng trong phục hồi quần thể loài chim quý hiếm này.

Trung Ngãi