Mặt trận

Đồng Tháp: Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh

Tuệ Yên 19/01/2024 16:44

Ngày 19/1, Ủy ban MTTQ xã Tân Thành (huyện Lai Vung) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo cấp xã, nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo các xã còn lại trên địa bàn.

dscf0465.jpg
Đại biểu tham dự đại hội.

5 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban MTTQ huyện và Đảng uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ VI đề ra.

Trong 5 năm, MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể đã vận động trên 7,3 tỷ đồng, xây dựng 7 cây cầu, bê tông 18 tuyến đường, bàn giao 23 nhà đại đoàn kết, tặng hơn 29 ngàn suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội Đại biểu MTTQ xã Tân Thành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 xác định mục tiêu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập hợp nhân dân xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để phối hợp thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới, với quyết tâm khẳng định vị thế, vai trò của hệ thống Mặt trận, đặc biệt là thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Lai Vung Võ Thị Mỹ Thạnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ xã Tân Thạnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

dscf0500.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Lai Vung Võ Thị Mỹ Thạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận xã trong thời gian tới, bà Võ Thị Mỹ Thạnh định hướng một số mục tiêu chung cụ thể như: Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…;

Tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả hướng mạnh về cơ sở để thu hút đông đảo người dân tham gia; chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Tổ Nhân dân tự quản, hội quán trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và giúp nhau phát triển kinh tế, các phong trào, mô hình phát triển theo hướng bám sát thực tế, đáp ứng, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề dân quan tâm; chú trọng việc phối hợp với chính quyền, các cấp thành viên để thực sự tạo nên sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm của Mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt các cuộc vận động,...

Bà Thạnh cũng lưu ý, cần phải chăm lo xây dựng, tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, am hiểu công việc, luôn chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Tân Thành nhiệm kỳ 2024 - 2029; ông Trương Thái Lực tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO