Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2014

NgọcQuang 02/03/2014 12:09

Tâm sự với phóng viên về những công việc trọng tâm 2014, Chủ tịchHĐTV Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Đặng Phan Tường dường nhưkhông giấu được cảm xúc khi nói về quyết tâm cùng 7193 cán bộ của đơn vị: hoànthành Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông (đường dây 500kV mạch3) vào cuối tháng 4/2014.

Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2014

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường kiểm tra
tiến độ thi công và động viênCBCNV đang thi công trên
công trường ngay trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Phải khẳng định rằng, những công việc mà EVNNPT đang triển khaibao giờ cũng rất đặc biệt, công trường trải dài từ Bắc vào Nam, từ đồng bằnglên miền núi, gắn với những công trình đó chính là nhiệm vụ vận hành an toànlưới điện Bắc Nam, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng của quốc gia.Trước nhu cầu rất lớn về điện của khu vực các tỉnh phía Nam, tăng cường truyềntải điện từ Miền Bắc vào sớm ngày nào, miền Nam vững tâm ngày đó, Chính phủ đãgiao cho EVNNPT thực hiện Dự án trọng điểm quốc gia: Đường dây 500kV Pleiku -Mỹ Phước - Cầu Bông - một công trình đang trong giai đoạn nước rút để về đíchnhân dịp 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

​Hơi thở của đại công trường

Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (AMT)Nguyễn Đức Tuyển cho biết, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán GiápNgọ, công trường của Dự án 500kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông giống như một đạicông trường, sự hối hả của hàng ngàn công nhân, quyết tâm cao trong công tácgiải phóng mặt bằng (GPMB), việc thi công phần móng cột điện cao thế đã hoàntất và hành lang tuyến cũng hoàn thành chi trả tiền để bàn giao cho nhà thầuthi công.

48/123 khoảng néo đã đủđiều kiện đền bù, việc bàn giao cho nhà thầu dựng cột và kéo dây cũng vừa kếtthúc. Các khoảng néo còn lại sẽ triển khai kéo cáp cho đến khi hoàn thành dứtđiểm. Cùng với đó, các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị đang được tiến hànhkhẩn trương như cột thép, cáp quang và phụ kiện; dây dẫn, dây chống sét đã hoànthành giao hàng cho nhà thầu. Gói thầu cách điện và phụ kiện đợt 1, 2 đã giao,đợt cuối cùng cũng đã bàn giao ngày 25/2/201 đảm bảo đủ điều kiện phục vụ kéodây. Các gói thầu khác sẽ tiến hành bàn giao trong tháng 3/2014, trong đó cácnhà thầu cam kết rút ngắn thời gian cấp hàng 6 cuộn kháng về Pleiku và 6 cuộn khángcòn lại ở khu vực Cầu Bông trong khoảng từ 30 đến 45 ngày.

Công tác đúc móng cột cũngđạt 914 vị trí, chiếm tỷ lệ 98,7%, dựng cột đạt tỷ lệ 73,4%. "Để có những consố ấn tượng đó chúng tôi đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và cả máu của anh em trêncác công trường”. Ông Giám đốc AMT chia sẻ.

Từ tháng 1/2014, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai kéo dây trêntoàn tuyến với chiều dài tuyến trên 437km. Đối với ngành xây lắp điện, với thờigian ngắn như vậy, đây thực sự là một thành tích kỷ lục. "Với quyết tâm của chủđầu tư, sự phối hợp của chính quyền địa phương, công tác điều hành của đơn vịquản lý dự án và năng lực của đơn vi thi công, đến thời điểm hiện nay, có thểkhẳng định kiểm soát được tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoànĐiện lực Việt Nam (EVN) và EVNNPT là đóng điện vào tháng 4 năm nay”, ông Tuyển tintưởng cho biết.

Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 tham gia các gói thầu số 1, số 4(thuộc tỉnh Đắc Lắc) và số 8 (thuộc tỉnh Đắc Nông) gồm mở rộng Trạm 500kVPleiku và 50 km đường dây. Xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, nênđơn vị đang tập trung nhân lực đảm bảo thi công chất lượng và đáp ứng tiến độ,theo đó thời gian cao điểm phải bố trí 8 đơn vị cùng tham gia. Phó Giám đốc MaiNgọc Dương cho biết, hiện khối lượng thực hiện tại Trạm 500kV Pleiku đã đạttrên 70%, đảm bảo đúng tiến độ là xong trước tháng 4. Khối lượng còn lại là chờthiết bị chính về sẽ triển khai lắp đặt ngay.

Thi công hai gói thầu 13 và 14 với tổng số 141 vị trí, tổng chiềudài 68,3km đường dây, Công ty CP Xây lắp điện 1 là một trong những nhà thầumạnh nhất trên công trường đường dây 500kV mạch 3 này do sử dụng hoàn toànthiết bị tự động phục vụ công tác kéo dây như máy kéo rải dây bằng phi thuyềncó thể kéo 8 dây cùng một lúc. Tại vị trí 7101 thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh BìnhDương. Phó Giám đốc Công ty Đặng Văn Nghĩa cho biết, công nghệ kéo dây bằng phithuyền có ưu điểm không ảnh hưởng đến hoa màu ở bên dưới và không phải đền bù,thời gian thi công nhanh, đồng thời chất lượng dây và chất lượng công trìnhđược đảm bảo.

Tự hào về những người lính của mình, TS. Đặng Phan Tường, Chủ tịchEVNNPT kể với chúng tôi về câu chuyện của hàng ngàn công nhân ăn Tết trên côngtrường, những câu chuyện xúc động về sự vất vả, khó nhọc của anh em công nhântrên tuyến mà ông kể với tôi khiến tôi khó có thể hình dung đầy đủ.

Tinh thần dám nghĩ, dám làmvà quyết tâm vượt khó của người thợ truyền tải điện thêm một lần nữa được chứngtỏ thông qua những khối óc, bàn tay luôn đồng hướng, chung vai cùng Tổng côngty quyết tâm đưa Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông về đíchđúng hẹn.

Người đứng đầu EVNNPT chobiết, vì mục tiêu đảm bảo cấp điện cho miền Nam sớm ngày nào hay ngày ấy, ôngđã đã yêu cầu Ban AMT phải tháo gỡ những thủ tục thanh toán rườm rà, linh hoạttối đa để tập trung hoàn tất các thủ tục nghiệm thu thanh toán sớm các khốilượng xây lắp đã hoàn thành, thi công đến đâu, giải quyết công nợ đến đó để nhàthầu có đủ kinh phí hỗ trợ cho công nhân trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán."Đây không chỉ là việc hoàn thành một công trìnhđiện đơn thuần, nó mangý nghĩa đặc biệtquan trọng, góp phần ổn định lưới truyền tải điện, giải quyết tình trạng khókhăn cho hệ thống điện miền Namgiai đoạn 2014 - 2015 và các năm sau.” TS. Đặng Phan Tường khẳng định.

Có mặt trên tuyến đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông nhữngngày sau Tết, ai cũng nhận thấy hơi thở hầm hập, khí thế thi đua sôi nổi trêntoàn công trường và quyết tâm từ người thợ trẻ vừa vào nghề tới vị trí giám đốcxây lắp giàu kinh nghiệm công trường. Có chứng kiến anh em thợxây lắp đường dây 500kV cảm nhận hết được sự vất vả, mệt nhọc. Đường dâycao tít tắp, người thợ điện leo trèo, đu võng, từ xa nhìn họ quá nhỏ bé giữatrời xanh và núi cao…

Cũng vì mục tiêu đảmbảo tiến độ cho công trình, việc công nhân và cả cán bộ Tổng Công ty cả nămkhông thể về thăm gia đình, vợ con đã trở thành câu chuyện rất bình thường.

Những biểu hiện sinh động về tinh thần hy sinh đó cũng là hiệu ứngtích cực, lan tỏa mạnh mẽ sau Chiến dịch thi đua 55 ngày được Tổng Công ty phátđộng cuối tháng 9 năm ngoái tại Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh. Tinh thần đó, tráchnhiệm đó không thể thỏa mãn để dừng lại, mà phải tiến nhanh hơn nữa và vữngchắc hơn nữa theo đúng uy tín và trách nhiệm của EVN NPT trong từng Dự án lớn.

Côngtrình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông là Dự án trọng điểm quốcgia, có tổng mức đầu tư 9.288 tỷ đồng, có độ dài 437 km, với 926 vị trí móngcột, đi qua 6 tỉnh, thành phố (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, BìnhDương, TPHCM). Công trình này hoàn thành sẽ trực tiếp góp phần nâng cao khảnăng truyền tải, an toàn cho việc cấp điện từ miền Bắc-Trung vào miền Nam.
Khắc phục mọi rào cản

Trong tất cả các công trình xây lắp lớn, bao giờ công tác giảiphóng mặt bằng cũng luôn gặp nhiều vướng mắc nhất, lý do cơ bản là do người dânchưa có đầy đủ thông tin về chế độ chính sách của Nhà nước đối với những diệntích đất, hoa màu bị thu hồi phục vụ lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế xãhội, nhất là những khu vực công trình đi qua có đồng bào dân tộc sinh sống. Thấuhiểu và dự liệu được những khó khăn đó, lãnh đạo EVNNPT cùng các đơn vị nhàthầu kết hợp với chính quyền địa phương đã tập trung đảm bảo đền bù đúng chế độchính sách, linh hoạt trong các tình huống cụ thể để nhanh chóng có mặt bằng,góp phần đảm bảo tiến độ công trình.

Để có được tiến độ đáp ứng yêu cầu như hôm nay, chắc chắn khôngthể quên sự chia sẻ, hỗ trợ tích cực củaTập đoàn Công nghiệp Cao su ViệtNam với những yêu cầu về mặt bằng mà EVNNPT đã đặt ra. Đó là việc Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam liên tục đôn đốc các công ty cao su trực thuộc như PhúRiềng, Chư Pảh thống nhất đơn giá đền bù, đồng thời khẩn trương rà soát một sốkhu vực rừng cao su tính toán quá đơn giá đã được phê duyệt, từ đó giải quyếtnhanh gọn với mục tiêu bàn giao mặt bằng cho EVNNPT triển khai xây lắp.

"Vấn đề còn lại chủ yếu là nhà dân vì sau Tết phải phá dỡ gần 700nhà trên hành lang tuyến; trong đó nhiều nhất là khu vực các tỉnh Đắc Nông,Bình Phước và Bình Dương. Nguyên nhân chính là người dân vẫn chưa đồng tình vớiđơn giá đền bù của tỉnh do không phù hợp với thực tế. Mặc dù UBND các tỉnh BìnhDương, Bình Phước đã tính toán giá đền bù tương đương giá thị trường cùng thờiđiểm. Tuy nhiên, với cách làm quyết liệt và hơi thở của tiến độ hiện nay, EVNNPTsẽ tìm mọi biện pháp hiệu quả nhất để cùng với chính quyền địa phương đưa racác phương án để người dân đồng tình, ủng hộ. Chúng tôi sẽ phải đi 2 chân cùngtốc độ, vừa giải phóng mặt bằng, vừa triển khai vật tư vì nếu chờ vật tư đầy đủsẽ không đảm bảo tiến độ, Dự án không cho phép chúng tôi chậm trễ trong bất cứkhâu nào”. Ông Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trungchia sẻ.

Hơn thế nữa, các dự án có liên quan như Trạm 500kV Cầu Bông vàđường dây 220kV Cầu Bông - Đức Hòa, trong tháng 4 cũng phải xong mới giải tỏahết công suất của đường dây 500kV mạch 3 này. Như vậy, lực lượng xây lắp phảitriển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Ông Tuyển cho biết, nhu cầu nhân lực trêntoàn tuyến vào tháng 3 và tháng 4/2014 phải tối thiểu có trên 2000 công nhânlành nghề với khoảng 80 đội thi công chuyên dựng cột và kéo dây liên tục mới cóthể đảm bảo tiến độ hoàn thành khi miền Nam chuẩn bị bước vào mùa mưa.

Theo tính toán, khi hoàn thành dự án đường dây 500kV Pleiku - MỹPhước - Cầu Bông đúng tiến độ, các tỉnh miền Nam sẽ chấm dứt việc phải huy độngcác nguồn nhiệt điện chạy dầu với sản lượng khoảng 400 triệu kWh, điều đó cũngcó nghĩa là Dự án trọng điểm này sẽ trực tiếp góp phần tiết kiệm khoảng 1.200tỷ đồng cho xã hội và con số đó còn lớn hơn rất nhiều nếu nhu cầu phụ tải tăngcao vào mùa hè năm nay.

Để khẳng định uy tín và vai trò của Tổng công ty Truyền tải điệnQuốc gia đối với đất nước, thể hiện trách nhiệm nặng nề trước hàng chục triệungười dân khu vực Đông và Tây Nam bộ là đưa điện Miền Bắc vào trước mùa hè năm2014, EVNNPT đang cùng với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiếtkế phát huy truyền thống và kinh nghiệm vốn có qua các công trình lưới điệntruyền tải trọng điểm để tập trung tổ chức thi công nước rút, với chất lượngcao nhất, tranh thủ từng ngày trên đại công trường, quyết tâm đưa Dự án đườngdây 500kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông "cán đích” đúng hẹn với Chínhphủ.

Chủ tịch EVNNPT, TS. Đặng Phan Tường bắt tay chúng tôi thật chặtnhư muốn gửi thông điệp dịp đầu xuân mới.


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2014