Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đông Khê (Hà Nội): Chủ đầu tư có làm đúng chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đông Khê (Hà Nội): Chủ đầu tư có làm đúng chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Liên quan đến việc nhiều cột gỗ tại di tích lịch sử chùa Đông Khê, xã Đan Phượng (Hà Nội) có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào sử dụng. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có công văn đề nghị chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá sau hạ giải. Tuy nhiên, mọi việc lại không như chỉ đạo của ngành chức năng.

Báo Đại đoàn kết số ra ngày 13/10/2025 có bài viết: “Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đông Khê (Hà Nội): Cột gỗ không đảm bảo chất lượng vẫn được đưa vào sử dụng”, phản ánh hàng chục cột gỗ lớn bị rỗng lõi, bị nhồi keo, cắt vá ngang dọc… vừa mất mỹ quan, vừa có dấu hiệu không an toàn về kết cấu, thay vì cần thay thế vẫn được các đơn vị cho tái sử dụng lại tại di tích lịch sử cấp quốc gia - chùa Đông Khê, xã Đan Phượng. Chủ đầu tư dự án này là Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng (cũ); Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đan Phượng; Đơn vị thi công, Công ty CP Xây dựng số 9.

Được biết, ngày 15/11/2024, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VHTTHN) có công văn gửi tới UBND huyện Đan Phượng (cũ) về việc kiện toàn để thành lập Hội đồng đánh giá sau hạ giải (thành phần mở rộng) di tích chùa Đông Khê. “Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND huyện Đan Phượng (cũ) tổ chức kiện toàn để ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sau hạ giải (thành phần mở rộng) di tích chùa Đông Khê, trong đó: Ngoài thành phần là những thành viên Hội đồng đánh giá sau hạ giải di tích tại Quyết định số 6003/QĐ- UBND ngày 17/9/2024, mời tham gia là thành viên hội đồng, gồm đại diện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích, Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích để tổ chức đánh giá lại cấu kiện sau hạ giải tại di tích chùa Đông Khê, nhằm xác định lại mức độ hư hỏng của các cấu kiện, làm cơ sở đề xuất giải pháp tu bổ, tôn tạo…” - nội dung công văn nêu.

Làm việc với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9 - đơn vị trực tiếp thi công chùa Đông Khê cho biết, không thấy Hội đồng đánh giá sau hạ giải như công văn của Sở VHTTHN đề cập. Ông Thắng cũng thừa nhận công trình nhà Tổ do đơn vị mình thi công đang bị thấm nước mưa các góc tường 2 gian đầu hồi. Về 2 cửa sổ không có cánh cửa được thiết kế làm nơi ở của Trụ trì chùa đang gây bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người ở. Ông Thắng cho biết, đơn vị thi công cũng có thẩm quyền kiến nghị nếu thấy thiết kế chưa phù hợp. Ở 2 cửa sổ này, ông Thắng không có kiến nghị gì vì đó là sản phẩm của bên thiết kế và cũng chưa gây ra hậu quả gì?

Về việc các cột gỗ không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng, theo ông Thắng là do đã có ý kiến của Hội đồng đánh giá. Hội đồng đánh giá mà ông Thắng đề cập tới chỉ có đại diện của Sở VHTTHN, UBND huyện Đan Phượng (cũ), chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đại diện UBND xã Đan Phượng và Ban giám sát nhân dân trong thôn.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Hoán - nhân viên Công ty CP Xây dựng số 9 và cũng là người được lãnh đạo công ty giao giám sát công trình tu bổ, tôn tạo chùa Đông Khê. Ông Hoán khẳng định, gần như các cột gỗ đều không tốt, bản thân ông là người trực tiếp lái xe chở Ni sư Thích Đàm Chi - Trụ trì chùa Đông Khê tới Ban quản lý dự án huyện Đan Phượng (cũ) để gửi đơn phản ánh về sự lo ngại chất lượng các cột gỗ. Lẽ ra việc phản ánh phải thuộc trách nhiệm của bộ phận giám sát trong thôn và các cấp khác.

Ông Lê Quyết Thắng - một người dân chứng kiến sự việc kể lại: Ngày 19/11/2024, một đoàn khoảng hơn 10 người tới chùa Đông Khê và không có ai đứng ra giới thiệu thành phần làm việc. Họ nhờ người vần ra những cây gỗ đã được hạ giải sau đó để 2 người thợ gỗ kiểm tra bằng mắt và không có chuyện lấy mẫu gỗ đưa đi kiểm định.

Theo Ni sư Thích Đàm Chi - Trụ trì chùa Đông Khê, thời điểm kiểm tra, trong đoàn không có Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích như công văn chỉ đạo của Sở VHTTHN.

Đến giờ chỉ có đơn vị thi công đứng ra nhận trách nhiệm về phần nước thấm tường khu nhà Tổ. Còn chất lượng cột gỗ, nhiều tượng bị gãy, trong đó có tượng hai đức Hộ pháp bằng đất có niên đại trên 400 năm tuổi vẫn chưa có đơn vị nào nói tới trách nhiệm của mình. Lạ ở chỗ công trình vẫn được các bên nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Mới đây, Sở Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và trước đó là Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều có văn bản gửi Sở VHTTHN đề nghị giải quyết sự việc và có hồi âm kết quả tới các đơn vị này.

Khắc Hạnh