Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 5/11 đến 14/11 trên cả ba miền

T.Linh 05/11/2023 07:29

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa bản tin dự báo xu thế thời tiết trong 10 ngày tới, từ nay đến ngày 14/11.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới, Trung tâm cho hay: Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ gần sáng và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 06/11 có mưa, mưa rào rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 6 đến ngày 14/11: Khu vực Bắc Bộ đêm 6/11 có mưa, mưa rào rải rác. Từ khoảng ngày 12-13/11 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 6-7/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ khoảng ngày 13-14/11 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ ngày 7-10/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ từ ngày 7-14/11, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/11/2023:

Thời tiết hôm nay Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, từ gần sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to gió nhẹ, riêng vùng núi phía Bắc từ gần sáng mai có gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ

Thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Dự báo thời thời tiết Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 5/11 đến 14/11 trên cả ba miền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO