Dự báo thời tiết trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 thế nào?

b.phúc (tổng hợp) 21/06/2023 23:01

Cơ quan khí tượng vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi THPT quốc gia từ 27-30/6. Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 27-29/6: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ chiều tối ngày 21-22/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm); riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều và tối ngày 22/6 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa dông diện rộng lần này sẽ bổ sung nguồn nước đáng kể cho các hồ chứa thủy điện. Về lượng mưa, giai đoạn từ 19-22/6, ở khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 30-50 mm, cục bộ có nơi mưa 100-200 mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Giai đoạn từ 23-26/6 khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; giai đoạn từ 28-30/6 Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Giai đoạn từ 19-30/6, ở khu vực Trung Bộ phổ biến mưa dông vài nơi về chiều tối, lượng mưa thấp hơn so với TBNN; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình giai đoạn từ 24-26/6 có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Giai đoạn từ 19-30/6, gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ trung bình đến mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày mưa dông. Dự báo thượng nguồn sông Đà, sông Hồng (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ 19-21/6 phổ biến ít mưa; gian đoạn từ 22-24/6 có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm; giai đoạn 25-30/6 phổ biến ít mưa.

Căn cứ vào số liệu quan trắc nhiệt độ mặt nước biển dọc theo vùng xích đạo ở phía Đông và vùng trung tâm Thái Bình Dương, hiện tượng El Nino đã chính thức xuất hiện. Dự báo hiện tượng El Nino có thể kéo dài sang năm 2024. Nền nhiệt độ các tháng trong năm 2023 dự báo có xu hướng cao hơn TBNN và nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình, số ngày nắng nóng trong năm 2023 xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022.

Trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; gây thiếu hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25-50%; lượng mưa có xu thế giảm nhưng có thể xuất hiện những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24h; hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều những có tính chất bất thường hơn, tập trung nhiều vào giữa mùa.

Cơ quan khí tượng cũng vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết phục vụ kỳ thi THPT quốc gia từ 27-30/6. Theo đó, Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 27-29/6: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ. Ngày 30/6: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 27-29/6: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Ngày 30/6: ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 27-30/6: chiều tối và tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 29-32 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo thời tiết trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2023 thế nào?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO