Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Du lịch bứt tốc dịp Tết Bính Ngọ 2026 với 14 triệu lượt khách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du lịch bứt tốc dịp Tết Bính Ngọ 2026 với 14 triệu lượt khách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày, từ 14/02 đến 22/02/2026, đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch Việt Nam khi cả nước ước đón khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Không chỉ lượng khách tăng cao, tổng thu từ du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm cũng ghi nhận mức tăng trên 30%, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ nét ngay từ những ngày đầu năm.

Du lịch Tết Bính Ngọ 2026 đón khoảng 14 triệu lượt khách

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cả nước ước đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Thời gian nghỉ dài cùng điều kiện thời tiết thuận lợi đã khiến hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhộn nhịp tại hầu hết các điểm đến trên cả nước.

Công suất sử dụng phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú ước đạt 55–60%. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ rất cao trong những ngày cao điểm. Vũng Tàu (TP HCM) ước đạt khoảng 80%. Đà Lạt và Phan Thiết (Lâm Đồng) đạt từ 80–90%. Sa Pa (Lào Cai) đạt 90–95%, Phú Quốc (An Giang) khoảng 95%, trong khi Lô Lô Chải (Tuyên Quang) đạt 100% công suất phòng.

Lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương. Trong 9 ngày nghỉ Tết, Đà Nẵng ước đón khoảng 510.000 lượt khách, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. TP Huế ước đón 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%, trong khi khách nội địa đạt khoảng 261.800 lượt. Hà Nội ước đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%. TP HCM ước đón 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%. Khánh Hòa trong 7 ngày, từ 15 đến 21/02/2026, ước đón 120.000 lượt khách có lưu trú, tăng 23,08%. Quảng Ninh trong 7 ngày từ 14 đến 20/02/2026 ước đón 209.000 lượt khách quốc tế. An Giang ước đạt 98.588 lượt khách quốc tế, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, tại một số địa phương, lượng khách quốc tế gần tương đương khách nội địa. Tại Huế, khách quốc tế đạt 238.200 lượt so với 261.800 lượt khách nội địa. Tại Đà Nẵng, khách quốc tế đạt 510.000 lượt, trong khi khách nội địa đạt khoảng 590.000 lượt. Điều này phản ánh rõ hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được triển khai cả trực tiếp lẫn trên nền tảng số, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm của doanh nghiệp và địa phương.

Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế để tổ chức chuỗi sự kiện và sản phẩm du lịch mới. Hà Nội tổ chức các hoạt động “Happy Tết 2026”, chợ hoa Xuân Phố cổ, lễ hội Xuân Bính Ngọ, trưng bày trên tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long – Hà Nội. TP.HCM tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”. Đà Nẵng triển khai không gian Tết cổ truyền, phiên chợ ngày Tết và các chương trình Tết Việt 2026. Quảng Ninh xây dựng đại lộ hoa và không gian ánh sáng bên vịnh Hạ Long. Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật và triển lãm xuyên suốt dịp Tết.

Một số địa phương miễn phí tham quan để phục vụ người dân và du khách du xuân như Hà Nội với đền Bạch Mã, di tích 28 Hàng Buồm, đình Kim Ngân; Quảng Ninh với danh thắng Yên Tử; Thanh Hóa với Lam Kinh và Thành Nhà Hồ; Huế với Quần thể di tích Cố đô; Quảng Trị với Di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải. Hà Nội và TP.HCM cũng miễn phí một số tuyến xe buýt và đường sắt đô thị.

Cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh Nguyễn Quốc.
Cả nước ước đón và phục vụ 14 triệu lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh Nguyễn Quốc.

Doanh thu tăng trên 30%, xu hướng du lịch thay đổi rõ nét

Lượng khách nội địa đăng ký tour trong nước dịp Tết 2026 ước tăng khoảng 15–20% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu do chất lượng sản phẩm du lịch trong nước được nâng cao theo hướng độc đáo, giàu trải nghiệm và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Các điểm đến như Sa Pa, Mộc Châu, Hà Giang với cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, hay các khu vực ven biển và cao nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Bảo Lộc thu hút đông du khách nhờ nhiều trải nghiệm mới.

Du lịch tàu biển có nhiều khởi sắc khi tổng số khách trong dịp Tết ước đạt trên 10.000 lượt. Nhiều cảng biển quốc tế đã đón tàu cập cảng ngay từ những ngày đầu năm, tạo tín hiệu tích cực cho phân khúc được xác định là một trong những thị trường ưu tiên khai thác trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng thu từ khách du lịch tại các địa bàn trọng điểm tăng trên 30%, cao hơn tốc độ tăng trưởng khách. Điều này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú đã mang lại hiệu quả thực chất.

Xu hướng du lịch cũng có sự thay đổi rõ rệt. Du khách ngày càng chủ động đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến thay vì mua tour trọn gói. Nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm, lựa chọn hành trình gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương trở nên phổ biến. Xu hướng đặt tour sớm trước Tết để đảm bảo chất lượng và ổn định giá cũng chiếm ưu thế.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cả nước không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến khách du lịch. Tình hình an ninh trật tự ổn định, các cơ sở dịch vụ tuân thủ niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện sửa đổi Luật Du lịch 2017 và các văn bản liên quan, triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2045, đồng thời xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên phát triển mới” trình Bộ Chính trị trong quý III/2026. Công tác chuyển đổi số, quản lý chất lượng điểm đến và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Nam Khánh