Du lịch ĐBSCL "bội thu" trong dịp lễ Quốc khánh 2/9
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các tỉnh, thành ĐBSCL ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về lượng khách và doanh thu du lịch, nhiều điểm đến sôi động, nhộn nhịp.
Cần Thơ: Lượng khách tăng 20%, doanh thu tăng 13%
Chiều 2/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ có báo cáo về kết quả hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh năm nay.
Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn thành phố ước đón 353.250 lượt khách tham quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có khoảng 6.970 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 127.400 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế lưu trú khoảng 3.440 lượt.
Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước bình quân đạt khoảng 80%. Riêng các khách sạn lớn tại các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An,... công suất phòng ước đạt khoảng 85%.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú được quan tâm. Các đơn vị thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá và chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ.
Trong kỳ nghỉ lễ, hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra ổn định, chưa ghi nhận vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoặc chất lượng phục vụ du khách.
An Giang: Tổng thu từ du lịch đạt hơn 880 tỷ đồng
Theo báo cáo từ Sở Du Lịch An Giang, trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, An Giang ước đón 580.135 lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó có 26.812 lượt khách quốc tế (tăng 48,2% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch đạt 880,5 tỷ đồng (tăng 72,3% so với cùng kỳ).

Riêng đặc khu Phú Quốc ước đón 116.433 lượt khách (tăng 42,9% so với cùng kỳ); trong đó, có 26.266 lượt khách quốc tế (tăng 45,9% so với cùng kỳ).
Nhìn chung, hoạt động du lịch tại tỉnh này trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 khá nhộn nhịp. Các địa phương trọng điểm du lịch đã tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại các bến tàu, bến cảng, các khu, điểm du lịch và các vui chơi giải trí, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách.
Sở Du Lịch An Giang nhận định, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài hơn 1 ngày so với năm 2025 là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch nên thu hút lượng khách đến An Giang tham quan, du lịch tăng đáng kể so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 tình hình thời tiết có mưa, giông, gió mạnh (do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới) làm ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, nhất là các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, hoạt động tham quan các đảo và trên biển.
Bên cạnh đó, do kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 cận ngày tựu trường, khách nội địa vừa trải qua kỳ nghỉ hè, trong khi khách quốc tế đang vào mùa thấp điểm nên lượng khách đến An Giang tham quan, du lịch tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng không cao.
Vĩnh Long: Tổng thu từ du lịch ước đạt 199,7 tỷ đồng
Tổng khách du lịch đến Vĩnh Long trong dịp Lễ 2/9 ước đạt 197.327 lượt, tăng 11,84% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 13.981 lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 199,7 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ (173,1 tỷ đồng).
Công suất phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70 - 75% (trong đó có một số cơ sở lưu trú du lịch đạt công suất 100% như: Ngôi nhà xứ Sở Bến Tre, Bamboo Riverside...). Giá phòng ổn định, đúng giá niêm yết.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, nhìn chung, tình hình hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2026 đạt nhiều kết quả khả quan, với nhiều hoạt động sôi động, phong phú, đa dạng, thu hút và đáp ứng nhu cầu khách du lịch.
Cụ thể, các địa phương hòa chung không khí cả nước chào mừng Quốc khánh 02/9 đã trang trí cờ Tổ quốc, cờ hoa rực rỡ; hoạt động “Tinh hoa ẩm thực xứ dừa” diễn ra tại Phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long với mô hình không dùng tiền mặt, không gian ngày hội chân quê, đậm đà bản sắc, món ăn dân dã, nhất là việc xác lập kỷ lục Việt Nam về “Logo tạo hình bằng món Gỏi củ hủ dừa tôm thịt có kích thước lớn nhất Việt Nam của Chi nhánh Công ty TNHH Lộc An Phát - Khách sạn Cannes... đã thu hút nhiều lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, ăn uống.
Tại các đơn vị kinh doanh du lịch đều có bước chuẩn bị, chỉnh trang, nâng cấp, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ lễ.
Cà Mau: Khu du lịch Đất Mũi có lượng khách đến tham quan đông nhất
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Cà Mau đón hơn 210.400 lượt khách, trong đó có 3.890 lượt khách quốc tế. Khách tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 36.000 lượt; các khu, điểm du lịch, di tích thu hút khoảng 172.980 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, Khu du lịch Đất Mũi có lượng khách đến tham quan đông nhất với 34.179 lượt khách. Các điểm tham quan du lịch tâm linh như Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Hưng Thiện, Chùa Giác Hoa, Chùa Xiêm Cán... đón khoảng 25.320 lượt.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, lượng khách tăng mạnh có sự đóng góp của chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức trong dịp lễ, đặc biệt là Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 cùng các chương trình chào mừng Quốc khánh.