Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Du lịch miền Trung - Tây Nguyên sôi động dịp Quốc khánh 2/9

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du lịch miền Trung - Tây Nguyên sôi động dịp Quốc khánh 2/9

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày mang đến không khí sôi động tại nhiều điểm đến miền Trung-Tây Nguyên. Từ biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến đại ngàn Gia Lai, lượng du khách tăng cao, tạo động lực để du lịch khu vực tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm.

Tuyến đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An rất đông du khách. Ảnh: Tấn Thành.
Tuyến đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An rất đông du khách. Ảnh: Tấn Thành.

Hội An, Cù Lao Chàm hút khách

Tại Đà Nẵng, các điểm đến như phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm cùng các bãi biển Mỹ Khê, Non Nước, Nguyễn Tất Thành thu hút đông người dân và du khách. Từ sáng sớm, tại các khu tham quan, bãi biển, nhà hàng, quán ăn đã có khá đông người không khí du lịch diễn ra nhộn nhịp.

Du  khách chèo ghe trên sông Hoài ngắm phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.
Du khách chèo ghe trên sông Hoài ngắm phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.

Tại phố cổ Hội An, dòng du khách nối dài trên các tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, khu vực Chùa Cầu và cầu An Hội, nhiều du khách tham quan, chụp ảnh, khám phá những ngôi nhà cổ và thưởng thức các món ăn đặc trưng như mì Quảng, cao lầu.

Du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Chí Đại.
Du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm. Ảnh: Chí Đại.

Còn đảo Cù Lao Chàm, các tàu cano từ bến Cửa Đại liên tục đưa khách ra đảo. Du khách chủ yếu trải nghiệm biển đảo, tắm biển, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản và tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương.

Trong khi đó, Thánh địa Mỹ Sơn thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa Chăm Pa. Các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Chăm cũng tạo thêm sức hút đối với du khách.

Chị Thu Hiền (29 tuổi), du khách đến từ Quảng Ninh cho biết: “Tôi cùng nhóm bạn chọn phố cổ Hội An làm điểm đến dịp lễ Quốc khánh 2/9. Tôi từng đến Hội An và lần này vẫn muốn quay lại bởi không gian cổ kính, ẩm thực phong phú và sự thân thiện của người dân. Chi phí ăn uống, tham quan khá hợp lý nên chúng tôi có chuyến đi rất thoải mái”.

Du  khách chèo ghe trên sông Hoài ngắm phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.
Du khách chèo ghe trên sông Hoài ngắm phố cổ Hội An. Ảnh: Tấn Thành.

Măng Đen điểm đến hấp dẫn

Tại Quảng Ngãi, không khí du lịch cũng diễn ra nhộn nhịp tại nhiều điểm đến. Ở Măng Đen, dòng phương tiện và du khách tấp nập trên các tuyến đường dẫn vào những điểm tham quan như Khu du lịch Thác Pa Sỹ, khu vực quảng trường và các điểm check-in hầu như chật kín người.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ du lịch hoạt động nhộn nhịp để phục vụ du khách trong những ngày nghỉ lễ. Nhiều người tìm đến Măng Đen để tận hưởng khí hậu mát mẻ, khám phá rừng thông, thác nước, hồ tự nhiên, đồng thời trải nghiệm ẩm thực và văn hóa vùng cao.

Một số tuyến đường Măng Đen rất đông phương tiện lưu thông dịp lễ Quốc khánh 2/9. Tấn Thành.
Một số tuyến đường Măng Đen rất đông phương tiện lưu thông dịp lễ Quốc khánh 2/9. Tấn Thành.

Anh Ngô Đức Anh, đến từ TP Đà Nẵng chia sẻ: “Gia đình tôi chọn Măng Đen làm điểm đến trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vì nơi đây có khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp và không gian yên bình. Dịp lễ nên lượng khách khá đông nhưng không khí rất vui, các điểm tham quan, quán cà phê và nhà hàng đều nhộn nhịp”.

Cùng với Măng Đen, đặc khu Lý Sơn và các điểm du lịch biển của Quảng Ngãi cũng đón lượng lớn du khách. Những trải nghiệm biển đảo, khám phá cảnh quan, thưởng thức hải sản và tìm hiểu văn hóa địa phương góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa dạng trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Tại Gia Lai, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận không khí tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng khá nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Từ không gian biển đảo đến vùng cao nguyên, các điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Ghềnh Ráng-Tiên Sa, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya trở thành lựa chọn của nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách.

Ghi nhận của PV, nhiều gia đình và nhóm bạn lựa chọn các điểm đến nổi tiếng của Gia Lai để tận hưởng kỳ nghỉ theo những cách riêng. Người tìm về biển để vui chơi, thư giãn, người lại chọn không gian cao nguyên để hòa mình vào thiên nhiên, khám phá cảnh sắc và văn hóa bản địa.

Tại các khu vực trung tâm tỉnh, hoạt động mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí diễn ra khá nhộn nhịp, mang đến không khí rộn ràng trong những ngày nghỉ lễ.

Doanh thu du lịch tăng

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, từ ngày 29/8 đến 1/9, khu phố cổ Hội An ghi nhận 13.056 lượt khách mua vé, tăng khoảng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 10.313 lượt, khách nội địa 2.743 lượt, tăng 68,59%. Doanh thu bán vé đạt khoảng 1,457 tỷ đồng.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (VHTTDL) TP Đà Nẵng, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố ước đón hơn 850.000 lượt khách, tăng 37%; khách lưu trú hơn 275.000 lượt, tăng 36%, tổng thu du lịch khoảng 3.326 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao khoảng 75%. Thành phố cũng đón 810 chuyến bay, tăng 19% so với cùng kỳ.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh ước đón 250.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025; tổng doanh thu du lịch khoảng 255 tỷ đồng, tăng 39%. Trong đó, Măng Đen và biển Mỹ Khê mỗi nơi đón khoảng 30.000 lượt khách, Châu Tân khoảng 28.000 lượt và đặc khu Lý Sơn khoảng 6.500 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 55%, riêng Măng Đen và Lý Sơn đạt khoảng 90-95%.

Người dân check-in tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chí Đại.
Người dân check-in tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Chí Đại.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ, địa phương ước đón 513.000 lượt khách, tăng 48%; tổng thu du lịch khoảng 985 tỷ đồng, tăng 47%. Khách lưu trú đạt khoảng 127.000 lượt, trong khi khách tham quan tại các khu, điểm du lịch khoảng 386.000 lượt, tăng 63%.

Các điểm đến ven biển của Gia Lai tiếp tục hút khách, trong đó Eo Gió đón khoảng 13.300 lượt, Kỳ Co 12.500 lượt, Nhơn Hải 5.500 lượt. Các điểm tham quan văn hóa, sinh thái như Ghềnh Ráng, Biển Hồ, Trung tâm Khám phá khoa học, Safari, các tháp Chăm và Bảo tàng Quang Trung cũng ghi nhận lượng khách đáng kể.

Tấn Thành - Nguyễn Tín - Chí Đại