Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Du lịch Quảng Ngãi bứt phá dịp Tết Dương lịch 2026, doanh thu tăng 143%

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Du lịch Quảng Ngãi bứt phá dịp Tết Dương lịch 2026, doanh thu tăng 143%

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt khoảng 42,5 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách check in bên hoa Anh Đào ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Du khách check in bên hoa Anh Đào ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Ngày 5/1, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, các điểm di tích lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn đã đón khoảng 96,4 nghìn lượt khách, tăng 68% so với Tết Dương lịch năm 2025. Trong tổng doanh thu, nguồn thu từ khách quốc tế ước đạt khoảng 70 nghìn USD.

Nhiều điểm đến nổi bật của tỉnh tiếp tục được du khách lựa chọn tham quan, nghỉ dưỡng như Măng Đen, Lý Sơn, Mỹ Khê; các khu vực phường Kon Tum, phường Cẩm Thành; các làng du lịch cộng đồng phía tây tỉnh cùng hệ thống danh lam thắng cảnh, thác nước và vùng núi Ngọc Linh. Trong đó, Măng Đen là điểm đến thu hút đông du khách nhất với khoảng 55 nghìn lượt khách.

Du khách tham quan, chụp ảnh vườn hoa Anh Đào ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.
Du khách tham quan, chụp ảnh vườn hoa Anh Đào ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.

Tại các điểm du lịch, du khách được hòa mình vào không gian thiên nhiên trong lành, chiêm ngưỡng hoa anh đào khoe sắc, trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương và tham gia các chương trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Các mặt hàng nông sản ở phía Tây Quảng Ngãi phục vụ du khách ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.
Các mặt hàng nông sản ở phía Tây Quảng Ngãi phục vụ du khách ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.

Chị Vũ Vân Anh, du khách ở TP Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ trước vẻ đẹp thiên nhiên của Quảng Ngãi, đặc biệt là Măng Đen, bởi không khí trong lành, thời tiết mát mẻ rất phù hợp để nghỉ ngơi sau một năm làm việc bận rộn”.

Chị Nguyễn Thị Ánh, ở TP Đà Nẵng cho biết, gia đình chị chọn Lý Sơn trong kỳ nghỉ đầu năm mới. Bởi biển đảo Lý Sơn vẫn giữ được nét hoang sơ, người dân thân thiện, hải sản tươi ngon. Dịp Tết Dương lịch lượng khách đông nhưng dịch vụ khá ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải.”

Trong khi đó, nhiều du khách cũng đánh giá cao các sản phẩm du lịch cộng đồng tại khu vực phía tây tỉnh.

Nhiều du khách thích thú các mặt hàng nông sản của người dân Quảng Ngãi. Ảnh: CV.
Nhiều du khách thích thú các mặt hàng nông sản của người dân Quảng Ngãi. Ảnh: CV.

Anh Dương Văn Hòa cho biết: “Tôi rất thích trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, từ ẩm thực đến sinh hoạt hằng ngày. Đây là điểm khác biệt khiến tôi muốn quay lại Quảng Ngãi trong những chuyến đi sau".

Theo bà Mân, lượng du khách đến địa phương trong dịp Tết Dương lịch năm nay tăng rõ rệt so với các năm trước, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hút cũng như vị thế ngày càng được nâng cao của du lịch Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc gia.

Nhiều du khách check in ở vườn hoa Anh Đào, ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.
Nhiều du khách check in ở vườn hoa Anh Đào, ở xã Măng Đen. Ảnh: CV.

Đáng chú ý, người dân địa phương trở thành trung tâm hưởng lợi từ hoạt động du lịch thông qua việc trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Mân nói thêm, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trở thành lựa chọn hấp dẫn và lâu dài đối với du khách trong và ngoài nước.

T. Thành - C.Đại - N. Tín