Chính trị

Đưa cán bộ về hỗ trợ địa phương: Nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ

H.Vũ 09/08/2025 08:30

Sau Bộ Công thương, Bộ Nội vụ cũng đã quyết định trong tháng 8/2025 cử 34 cán bộ về địa phương công tác để triển khai nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là quyết định quan trọng để gỡ khó cho các địa phương khi bước đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

tren.jpeg
Tăng cường cán bộ là các chuyên gia, nắm vững nghiệp vụ xuống địa phương là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn bước đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ sẵn sàng lên đường

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, việc cử cán bộ cấp lãnh đạo đi công tác để giúp các địa phương thực hiện được các nhiệm vụ mà Trung ương và Bộ đã ủy quyền, phân cấp kể từ ngày 1/7/2025 trong lĩnh vực ngành Công thương. Đây là một quyết định hết sức cần thiết trong thời điểm này. Vì mục tiêu của cải cách hành chính và vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp chỉ đạt được khi Trung ương hoàn thiện khung khổ pháp lý, tổ chức hướng dẫn. Còn địa phương triển khai sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy, nhân sự và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật. Nếu không có thể gây gián đoạn quản lý, ảnh hưởng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Là 1 trong 34 cán bộ được Bộ Công thương cử về tỉnh Lai Châu để hỗ trợ địa phương triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) chia sẻ với phóng viên Báo Đại đoàn kết rằng, cá nhân ông cùng 33 đồng nghiệp khác cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi từng người phải nỗ lực hết mình, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là trong lĩnh vực công thương - với phương châm “sát dân - sát việc - hiệu quả”.

Ông Ninh cho rằng, đây là nhiệm vụ mới, nhiều yêu cầu phức tạp, cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân. Trực tiếp có mặt tại cơ sở, lắng nghe, chia sẻ và cùng tháo gỡ vướng mắc là cơ hội để cá nhân ông vừa tiếp thu thêm kinh nghiệm thực tiễn, vừa đóng góp chuyên môn của mình cho công việc chung.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 của Bộ là ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo “tổng lực” cho vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tốt nhất. Đây là mệnh lệnh chính trị, mệnh lệnh trái tim.

“Bộ Nội vụ sẽ tăng cường 34 cán bộ, công chức tiêu biểu, tâm huyết, đại diện đầy đủ ý chí, nguyện vọng và khát vọng của toàn hệ thống ngành Nội vụ để lên đường hỗ trợ cho các địa phương” - bà Trà nói và yêu cầu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu để cán bộ được chọn sẵn sàng lên đường. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ.

Tương tự, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng quyết định thành lập 10 đoàn công tác do 10 Thứ trưởng làm trưởng đoàn xuống 34 địa phương để hướng dẫn, giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường khi vận hành chính quyền 2 cấp.

Nếu cần, nên hỗ trợ cả cấp xã

Đánh giá về việc một số Bộ đã cử cán bộ về địa phương, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, các cán bộ được cử đi đều là những chuyên gia về các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương đang gặp khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

“Trước khi cử 34 cán bộ đi địa phương, Bộ Nội vụ đã yêu cầu việc tập huấn đối với các cán bộ này để có sự thống nhất chung. Một số Bộ, ngành thấy lĩnh vực của Bộ có khó khăn ở địa phương thì có thể cử cán bộ của mình xuống hướng dẫn các địa phương” – ông Dĩnh nói.

Hiện Bộ Nội vụ đưa ra thời gian để cán bộ hỗ trợ địa phương là 3 tháng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, vấn đề này còn phụ thuộc vào nhu cầu của địa phương. Do đó, thời gian trước mắt là 3 tháng. Còn nếu địa phương yêu cầu nữa thì có thể kéo dài thêm thời gian.

Trả lời về việc nên tăng cường cán bộ về cấp tỉnh, hay cấp cơ sở, ông Dĩnh cho rằng, nên tăng cường cán bộ cấp Bộ về cấp tỉnh để hướng dẫn cán bộ cấp tỉnh. Sau đó, cán bộ cấp tỉnh sẽ tập huấn và hướng dẫn đối với cấp cơ cở.

“Chúng ta có 3.321 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm xã, phường và đặc khu vậy làm sao đủ cán bộ để về 3321 xã, phường, đặc khu. Bộ cử 34 cán bộ, có nghĩa mỗi tỉnh, thành có 1 cán bộ về hỗ trợ. Cho nên sau khi hướng dẫn cho cấp tỉnh xong thì cấp tỉnh phải cử người xuống hướng dẫn cho cấp xã” - ông Dĩnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dĩnh, không chỉ Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, mà các Bộ, ngành khác cũng cần xem xét. Nếu thấy lĩnh vực của ngành mình bị vướng liên quan đến thủ tục hành chính và dịch vụ công của người dân thì phải chủ động đề xuất, cử cán bộ của mình xuống.

Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (nay là Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên), Ban Tổ chức Trung ương cũng đưa ra quan điểm, việc đưa cán bộ cấp Bộ về địa phương là tốt. Vì cơ chế mới nên nhiều cái đang mắc, đang vướng, chưa quen việc, trong đó còn có cả các hướng dẫn liên quan đến Bộ. Cho nên một số Bộ tăng cường cán bộ xuống địa phương để giúp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện chính quyền 2 cấp.

“Đây đều là những cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực xuống địa phương để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, phổ biến và tập huấn cho cán bộ ở địa phương. Vì là cán bộ tăng cường, không phải diện cán bộ luân chuyển nên thời gian 3 tháng là hợp lý” – ông Hà nói.

Trao đổi về việc sau khi 34 cán bộ được Bộ Nội vụ cử đi cơ sở hết thời gian, các Bộ nên tiếp tục cử 34 cán bộ khác xuống cơ sở để giúp cán bộ cấp Trung ương hiểu cơ sở và góp phần nâng cao chất lượng bộ máy cấp cơ sở? nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhìn nhận: Cán bộ trước khi đi đều phải được tuyển chọn, là những chuyên gia, cán bộ tốt, có năng lực để hướng dẫn địa phương. Nếu chuyên môn không chắc, sẽ không hướng dẫn nổi. Bởi thực tế có nhiều vấn đề trong thực tế phát sinh có khi ở cấp Bộ chưa chắc đã “đụng” đến. Đây là điều không đơn giản. Nếu không nắm vững lý luận, chính sách, pháp luật có khi lại “lúng túng” không hướng dẫn được. Cho nên, các Bộ phải chọn người có năng lực, là chuyên gia giỏi thì mới giúp được địa phương chứ không phải xuống theo kiểu… nắm tình hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa cán bộ về hỗ trợ địa phương: Nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ