Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Lạng Sơn

Đông Bắc 15/06/2023 14:57

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Ngày 15/6, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh (15/6/1933 – 15/6/2023). Tới dự có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đầy tự hào 90 năm qua của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá với năng suất chất lượng, hiệu quả ngày càng cao.

Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đã phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Biểu dương chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 90 năm qua, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực phấn đấu vươn lên “cùng cả nước và vì cả nước”. Những cống hiến, nỗ lực đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị: Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh; tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn và đẩy mạnh liên kết vùng để khai thác có hiệu quả thế mạnh về vị trí địa lý của tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn và công nghệ thông tin…

Tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố kết luận của Bộ Chính trị về việc đồng ý công nhận và bổ sung đồng chí Lương Văn Tri vào danh sách các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đã công bố phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 – 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Lạng Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO