Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hành động thực chất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hành động thực chất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chia sẻ về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, điểm quan trọng sau Đại hội chính là quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

PV: Thưa ông, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã trả lời được điều gì lớn nhất đối với yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới?

Ông Nguyễn Văn Toàn: - Tại Đại hội, nhiều thông điệp mới được lan tỏa, tạo luồng sinh khí mới thúc đẩy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các báo cáo và tham luận của các đại biểu, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc, nhiều nội dung mới đã được truyền tải, thể hiện rõ tinh thần các nghị quyết của Đảng cũng như sự quan tâm hơn tới đồng bào các dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 - Điều gì khiến ông tin rằng Mặt trận nhiệm kỳ mới sẽ làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân?

- Tại Đại hội, ngoài chương trình và các báo cáo, tôi nhận thấy công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ, các đại biểu được suy cử để tham gia và nhiệm kỳ tới đều là những người thực sự tiêu biểu. Tôi tin tưởng với đội ngũ này sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong giai đoạn mới.

- Thưa ông, việc các tổ chức chính trị - xã hội về trực thuộc MTTQ Việt Nam không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là thay đổi về phương thức phối hợp. Theo ông, cần làm gì để biến sức mạnh “cộng hưởng” thành hiệu quả thực chất trong hành động?

- Theo tôi, cần đổi mới tư duy phối hợp theo hướng lấy người dân và nhiệm vụ chung làm trung tâm. Mỗi tổ chức vẫn giữ được tính đặc thù, nhưng cần hướng đến mục tiêu chung là chăm lo quyền lợi, phát huy vai trò và khơi dậy sức dân.

Phải đẩy mạnh chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu và thông tin liên thông giữa các tổ chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khi thông tin được kết nối, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân sẽ nhanh hơn, phản ứng chính sách cũng kịp thời và hiệu quả hơn.

Tôi kỳ vọng MTTQ Việt Nam khóa XI sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và thế hệ trẻ, để góp phần đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

 Trân trọng cảm ơn ông.

Phạm Sỹ