Đưa nhạc giao hưởng gần hơn với công chúng
Vừa qua, nghệ sĩ Lưu Đức Anh đã trình diễn đêm nhạc “Tchaikovsky” cùng Dàn nhạc giao hưởng HBSO tại Nhà hát TPHCM. Anh còn được biết đến với vai trò là đồng sáng lập và chỉ đạo nghệ thuật của tổ chức âm nhạc Maestoso, startup tiên phong của Việt Nam về tổ chức hòa nhạc cổ điển.
Sinh năm 1993 tại Hà Nội, nghệ sĩ dương cầm Lưu Đức Anh là một trong những tài năng biểu diễn nhạc cổ điển xuất sắc và hoạt động nổi bật nhất thế hệ của anh tại Việt Nam hiện nay. Đồng sáng lập và chỉ đạo nghệ thuật của tổ chức âm nhạc Maestoso - startup tiên phong của Việt Nam về tổ chức hòa nhạc cổ điển, anh và các cộng sự đã tổ chức nhiều buổi hòa nhạc thành công tại các sân khấu lớn.

Năm 2023, anh cùng với nghệ sĩ piano nổi tiếng Armen Babakhanian và chỉ huy Nguyễn Phú Sơn, đồng thời, anh cũng sáng lập và tổ chức thành công Maestoso International Music Festival. Hiện là giảng viên trẻ tại khoa Piano - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Giám đốc Inspirito School of Music, liên tục đào tạo ra các thế hệ học sinh đạt giải cao quốc tế, đồng thời thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo tại các cuộc thi âm nhạc trong và ngoài nước.
Theo nghệ sĩ Lưu Đức Anh, Việt Nam đang có những bước phát triển rất riêng về âm nhạc hàn lâm. Anh bày tỏ mong muốn trong tương lai, Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của âm nhạc cổ điển giống như những nước khác ở Châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay kể cả hiện nay là Thái Lan, Singapore.
Nghệ sĩ Lưu Đức Anh chia sẻ, những năm gần đây, ngày càng nhiều chương trình hòa nhạc cổ điển quy mô lớn, chất lượng chuyên môn rất cao được tổ chức tại Việt Nam và được đón nhận rất nồng nhiệt, tuy nhiên phần lớn các chương trình này thường được tài trợ độc quyền dẫn tới việc khó bán vé cho đông đảo khán giả mà chỉ tập trung cho khách mời của nhà tài trợ, nếu có bán vé thì giá cũng rất cao và ở thời buổi hiện nay, không nhiều khán giả có thể sẵn sàng bỏ số tiền cao như vậy để tham gia một chương trình hòa nhạc. Bên cạnh tín hiệu tốt là đưa được những chuẩn mực quốc tế về Việt Nam, thì cũng có điểm đáng lo là những chương trình đó sẽ càng khiến khán giả đại chúng giữ khoảng cách xa hơn với âm nhạc hàn lâm.
Ngoài ra theo nghệ sĩ Lưu Đức Anh, có một thực tế khác trong bối cảnh ở Việt Nam hiện nay, khi các nhà tài trợ lớn đang nỗ lực thực hiện những chương trình lớn, đưa các dàn nhạc, nghệ sĩ nước ngoài danh tiếng về Việt Nam thì các nghệ sĩ trong nước không có cơ hội để thể hiện, bởi tất cả các nhà tổ chức đều muốn có yếu tố quốc tế để sự kiện thêm hoành tráng. Điều này cũng đáng để suy nghĩ.