Đưa pháp luật đến gần hơn với thanh niên
Chiều 18/9, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hành trang pháp lý - Vững bước tương lai”.

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Nông Quỳnh Ngân – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, trong bối cảnh hệ thống pháp luật đang tiếp tục được hoàn thiện, nhiều quy định mới được ban hành và điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, việc trang bị và thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên càng trở nên cần thiết.
Theo bà Nông Quỳnh Ngân, những chương trình như “Hành trang pháp lý - Vững bước tương lai” chính là cách tổ chức Đoàn đưa pháp luật đến gần hơn với người trẻ thông qua những vấn đề, tình huống thiết thực trong học tập, lao động và môi trường số. Qua đó, góp phần hình thành một thế hệ thanh niên chủ động tìm hiểu, tôn trọng, tuân thủ pháp luật và tự tin thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội.
“Thông qua Tọa đàm, mỗi người trẻ không chỉ “biết luật” mà còn hình thành tư duy pháp lý, biết vận dụng pháp luật để tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng” - bà Nông Quỳnh Ngân khẳng định.

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia về pháp luật đến từ Học viện Phụ nữ Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội. Tham dự Tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức về: quyền cơ bản và quyền nhân thân trong bối cảnh chuyển đổi số; chủ động bảo vệ quyền lợi trong quan hệ lao động và việc làm thêm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm “Hành trang pháp lý - Vững bước tương lai”, với sự tham gia của các chuyên gia về pháp luật. Thông qua các câu hỏi và tình huống thực tế, các diễn giả cùng đoàn viên, thanh niên trao đổi về những vấn đề rất gần gũi với đời sống sinh viên: từ bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng hình ảnh và phát ngôn trên mạng xã hội, tìm việc làm thêm, thuê trọ, đến mua sắm trên các sàn thương mại điện tử.
Đặc biệt, chương trình hướng tới việc giúp sinh viên xây dựng một “kịch bản ứng xử pháp lý” khi không may trở thành nạn nhân của lừa đảo tuyển dụng, bị xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, bị giả mạo tài khoản hoặc bị sử dụng hình ảnh trái phép trên không gian mạng.
